Hai phụ nữ ở Vũng Tàu bán hàng qua mạng với doanh thu gần 100 tỷ đồng trốn thuế

BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hai phụ nữ cư trú tại TP. Vũng Tàu để điều tra về các tội danh trốn thuế và buôn lậu.

Hai cá nhân này đã thực hiện hành vi kinh doanh qua mạng xã hội với tổng doanh thu lên đến gần 100 tỷ đồng.

Chiều 16/6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trần Thị Lệ Thu (sinh năm 1985, trú phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Thu đã sử dụng hai tài khoản Facebook có tên "Trần Thu" và "Shop Trần Thu Vũng Tàu" để livestream bán mỹ phẩm, quần áo và đồ gia dụng vào buổi trưa và tối hàng ngày.

Hai tài khoản này của bà Thu có tới 7.000 người theo dõi, thu hút lượng khách đặt mua hàng rất lớn.

Cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tố tụng tại nhà bị can Trần Thị Lệ Thu - Ảnh CACC
Cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tố tụng tại nhà bị can Trần Thị Lệ Thu - Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch liên quan đến việc mua hàng của bà Thu từ tháng 1/2020 đến ngày 18/5/2025 lên đến hơn 72 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Thu lại không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh này. Cơ quan thuế đã xác định số tiền thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân mà bà Thu đã trốn là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "trốn thuế" và các hành vi có liên quan khác của bà Thu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1992, trú tại phường 2, TP. Vũng Tàu) để điều tra về tội "trốn thuế" và "buôn lậu".

Theo xác minh ban đầu, bà Tuyết đã đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, hoạt động kinh doanh của bà Tuyết đã phát sinh doanh thu hơn 27 tỷ đồng. Tương tự như bà Thu, bà Tuyết cũng không kê khai và nộp thuế theo quy định, với số tiền thuế trốn là hơn 400 triệu đồng.

Chi cục Thuế khu vực XV cho biết trong thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục tăng cường rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn do chi cục quản lý.

Đồng thời, chi cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, tài liệu và xử lý các trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bình luận