Vào ngày 10/4, Tòa án quận Uijeongbu đã tuyên án huấn luyện viên, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, bị kết tội ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong.
Tòa án cũng ra lệnh cho anh ta phải hoàn thành 40 giờ chương trình điều trị ngược đãi trẻ em và cấm anh ta làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em hoặc thanh thiếu niên trong 10 năm.

Theo phán quyết, huấn luyện viên đã đặt đứa trẻ nằm ngửa trên tấm thảm trải sàn cuộn tròn và để nguyên tư thế đó trong 27 phút tại trường võ thuật của mình ở Yangju, Gyeonggi.
"Bị cáo biết rằng đứa trẻ có thể tử vong nhưng không hành động", tòa án cho biết.
Bị cáo cũng thường xuyên ngược đãi hơn 20 đứa trẻ khác trong một thời gian dài và coi hành động của mình chỉ là trò đùa, gây nghi ngờ về sự hối hận thực sự của bị cáo.
Ngoài việc phủ nhận trách nhiệm, bị cáo được cho là đã cố đổ lỗi cho một huấn luyện viên khác và xóa cảnh quay camera an ninh để tiêu hủy bằng chứng.
Tòa án coi hành vi của anh ta không chỉ là hành vi lạm dụng mà còn cho thấy hành vi che giấu tội ác và cản trở công lý nghiêm trọng.
Cuộc điều tra cho thấy, bị cáo đã thực hiện 124 vụ bạo hành về thể chất và tinh thần đối với 26 trẻ em tại trường dạy taekwondo, bao gồm cả việc véo má và đánh học sinh.