Khám xét các phòng khám nghi bán giấy chứng nhận bệnh để trục lợi BHXH

VOH - Sáng 30/5, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét gần 10 cơ sở y tế tại nhiều phường, xã trên địa bàn.

Theo TTO, tại phòng khám đa khoa Tân Long, phường Long Bình Tân, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, cảnh sát cơ động phong tỏa bên ngoài phòng khám.

Lực lượng công an, viện kiểm sát làm việc với nhân viên phòng khám, niêm phong máy tính, thu giữ một số tài liệu liên quan…

Khám xét nhiều cơ sở khám chữa bệnh bán giấy chứng nhận nghỉ, hưởng bảo hiểm xã hội
Khám xét nhiều cơ sở khám chữa bệnh tại Biên Hòa - Ảnh: TTO

Còn tại phòng khám đa khoa Long Bình Tân, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, lực lượng dân quân tự vệ được bố trí bảo vệ vòng ngoài.

Lực lượng công an và đơn vị nghiệp vụ làm việc bên trong với nhân viên phòng khám.

Đến trưa cùng ngày, công an vẫn đang khám xét tại các cơ sở khám bệnh này.

Trước đó, công an đã tạm giữ một số nhân viên y tế làm việc tại phòng khám trên địa bàn để làm rõ hành vi trục lợi BHXH.

Công nhân muốn có bệnh, đi đến phòng khám "mua" giấy xác nhận bệnh làm cơ sở gửi công ty để được bảo hiểm xã hội chi trả 75% lương (bệnh thông thường).

Khi có giấy xác nhận bệnh, công nhân nộp cho doanh nghiệp. Từ đây, doanh nghiệp lập danh sách công nhân bị bệnh gửi cho bảo hiểm xã hội để được chi trả lương, trục lợi bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, chủ một số phòng khám không chỉ bán giấy khám chữa bệnh khống, mà từ việc khám bệnh khống, còn tạo hồ sơ của bệnh nhân giả để trục lợi cả bảo hiểm y tế.