Khởi tố, bắt giam Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị

(VOH) – Sáng 13/3, Viện KSND tối cao tỉnh Quảng Trị vừa có lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Cương, giám định viên, giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị về hành vi "giả mạo công tác".

Ông Nguyễn Đình Cương với vai trò là Giám định viên đã làm sai lệch Bản kết luận giám định thương tích lại trong vụ việc "Cố ý gây thương tích", xảy ra tại đối với ông N.M.D (35 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) từ tỷ lệ thương tích từ 15% xuống còn 9%.

Ông N.M.D được giám định gãy 6 xương sườn nhưng bản giám định lại chỉ cho kết quả giám định gãy 4 xương sườn.

Tỉ lệ thương tích lần đầu của ông D. được xác định là 15%. Tỉ lệ thương tích ở lần giám định sau là 9%.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị 1
Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị.

Đoàn thanh tra xác định Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác giám định pháp y trong quá trình giám định lần đầu và giám định lại sau đó.

Ở lần giám định lại, giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã sử dụng kết quả giám định cá nhân (với một giám định viên) để thay thế kết quả giám định tập thể (gồm ba giám định viên).

Bản giám định lại này được cung cấp cho Công an huyện Hướng Hóa dẫn đến bỏ lọt tội phạm trong vụ việc "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại thôn Long Phụng, xã Tân Long. Sau đó, vụ án đã được khởi tố, điều tra và xét xử…

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Đình Cương.