Chờ...

Khởi tố vụ phá 2,2ha rừng tự nhiên để làm đường dây điện 110kV

VOH - Chủ đầu tư dự án thủy điện Tr'Hy thi công đường dây 110 kV khi chưa được cấp phép khiến hơn 2,2 ha rừng tự nhiên bị chặt hạ trái phép.

Sáng 1/3, lãnh đạo huyện Tây Giang, Quảng Nam cho biết Hạt kiểm lâm huyện khởi tố vụ án hủy hoại rừng, chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện để điều tra vụ việc san ủi, chặt hạ cây rừng ở địa phương này để thực hiện dự án đường dây 110kV của thủy điện Tr'Hy.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10/2023, sau khi tiếp nhận thông tin vụ xâm hại rừng để thi công đường dây 110kV (giai đoạn 2) của dự án thủy điện Tr'Hy do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, các ngành chức năng đã kiểm tra, khám nghiệm toàn bộ hiện trường.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy diện tích, trữ lượng gỗ rừng tự nhiên bị thiệt hại do thi công móng trụ, mở đường công vụ với tổng diện tích rừng bị thiệt hại là hơn 2ha.

Trong đó diện tích rừng phòng hộ là 1,1ha, rừng sản xuất khoảng 1ha, khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường hơn 100m3 với 380 cây rừng bị chặt hạ.

Khởi tố vụ phá 2,2ha rừng tự nhiên để làm đường dây điện 110kV
Một cây gỗ có đường kính hơn 50 cm bị đốn hạ 

Ngoài huyện Tây Giang, rừng tự nhiên tại khu vực huyện Đông Giang cũng bị xâm hại khi triển khai thi công đường dây 110kV tại đây, vụ việc được cơ quan chức năng huyện này xác lập hồ sơ điều tra.

Nhà máy thủy điện Tr'Hy nằm ở xã Tr'Hy, huyện Tây Giang có công suất 30MW do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, khởi công năm 2008, dự án được gia hạn tiến độ nhiều lần, hiện đã hoàn thành nhưng chưa phát điện.

Ngoài hạng mục nhà máy, dự án còn có hạng mục đường dây 110kV đấu nối vào điện lưới quốc gia. Giai đoạn 1 dài 18km qua các xã Tr'Hy, Lăng (huyện Tây Giang) đã hoàn thành năm 2017.

Giai đoạn 2 dài gần 30km đi qua huyện Tây Giang và Đông Giang được triển khai từ đầu năm 2021. Công trình ảnh hưởng đến 8.620m2 đất lâm nghiệp, trong đó có gần 3.000 mét vuông rừng phòng hộ, hơn 2.000m2 rừng tự nhiên.

Chủ đầu tư dự án đã hai lần đề nghị xin phép chuyển mục đích sử dụng rừng để thi công đường dây 110kV giai đoạn 2 vào năm 2021-2022, nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài liệu đánh giá tác động môi trường của dự án nên bị yêu cầu bổ sung.

Dù chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đơn vị thi công đã tự ý thi công móng trụ, mở đường và chặt cây rừng dưới hành lang tuyến đường dây 110kV giai đoạn 2, gây thiệt hại hơn 100 mét khối gỗ với gần 400 cây rừng bị chặt.