Không được giao làm quản lý bãi xe, chọc thủng lốp hàng chục ô tô trả thù

(VOH) - Ngày 19/4, Công an quận Hoàng Mai cho biết tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Toàn - nhân viên bãi xe HH Linh Đàm thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Lan - về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai cũng đã khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm hư hỏng tài sản" trước đó và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tối 9/4, tại khu vực hồ Linh Đàm, đối diện chung cư HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) hàng chục xe ô tô đậu trên vỉa hè, lòng đường bị chọc thủng lốp, thiệt hại khoảng hơn 25 triệu đồng.

Sau một tuần xảy ra vụ việc, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm Toàn.

Không được giao làm quản lý bãi giữ xe, chọc thủng lốp hàng chục ô tô để trả thù 1
Nghi phạm Toàn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát xác định Toàn và chị Nguyễn Thị L. (37 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Lan, kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy, ô tô quanh khu chung cư HH Linh Đàm) ở với nhau như vợ chồng. L. cho Toàn làm quản lý tuần tra bãi trông giữ xe máy, ô tô này.

Cuối năm 2022, công ty của L. không được cơ quan chức năng gia hạn giấy phép trông giữ xe máy, ô tô. Nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trông giữ xe máy, ô tô tại khu vực này. Sau đó L. không cho Toàn làm quản lý, tuần tra bãi trông giữ xe máy nữa.

Bực tức vì điều này, khuya 9/4, Toàn đi bộ đến quán trà đá gần hồ Linh Đàm uống nước rồi mượn chiếc kéo mũi nhọn để trên bàn chọc thủng lốp của hàng chục xe ô tô. 

Thấy báo chí đăng bài nhiều về vụ việc, Toàn nghỉ làm tại bãi xe năm ngày và sau đó bị cảnh sát bắt giữ.