Kiểm lâm trả lại 21 gốc mai trong vụ tịch thu 42 gốc cây ở Côn Đảo

Chủ 42 gốc mai đã nộp phạt 3 triệu đồng và cung cấp chứng cứ nguồn gốc 21 gốc mai theo yêu cầu cơ quan chức năng xử lý.

Liên quan vụ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 42 gốc mai tại Côn Đảo (TPHCM), ngày 17/4, ông Đ.V.T. đã chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận và xem xét hồ sơ bổ sung, lực lượng kiểm lâm đã điều chỉnh một phần nội dung xử lý, trả lại 21 gốc mai và tiếp tục tịch thu 21 gốc còn lại.

Ảnh chụp màn hình (651)
Mai vàng bị Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo lập biên bản vi phạm, xử phạt và tịch thu - Ảnh: NLD

Trước đó, ngày 16/4, tại buổi tiếp công dân, ông T. đã trình bày vụ việc và nộp đơn giải trình kèm tài liệu bổ sung, trong đó có xác nhận ngân hàng về việc đã nộp tiền phạt theo quyết định xử phạt, cùng chứng cứ cho thấy 21 gốc mai được vận chuyển từ đất liền ra để chăm sóc.

Sau khi thẩm tra, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo chấp thuận tiếp nhận bổ sung hồ sơ. Cơ quan này xác định có căn cứ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với 21 gốc mai nói trên nên không áp dụng biện pháp tịch thu và đã hoàn trả cho ông T.

Đối với 21 gốc mai còn lại, kết quả xác minh cho thấy đặc điểm hình thái phù hợp mai rừng tự nhiên tại Côn Đảo. Ông T. không cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan chức năng xác định đây là lâm sản có dấu hiệu khai thác từ rừng tự nhiên, nên giữ nguyên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ lâm sản không rõ nguồn gốc và tiếp tục tịch thu theo quy định.

Trước đó, ngày 2/4, lực lượng liên ngành kiểm tra và phát hiện 42 gốc mai vàng do ông T. chăm sóc tại một trụ sở cũ không còn sử dụng, nhưng không xuất trình được hồ sơ lâm sản hợp pháp, dẫn đến việc bị xử phạt và tịch thu ban đầu.

Bình luận