Lao xe ôtô tông vợ cũ và tình địch lãnh án 21 năm tù

(VOH) – Vì còn tình cảm nhưng vợ cũ đã có người yêu mới nên Văn Quý Đạt nổi tính ghen cố ý tông ôtô nhiều lần khiến hai người trọng thương.

Ngày 21/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Văn Quý Đạt (35 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội Giết người, một năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Văn Quý Đạt bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho 2 nạn nhân với tổng số tiền hơn 224 triệu đồng.

Lao xe ôtô tông vợ cũ và tình địch lãnh án 21 năm tù 1
Văn Quý Đạt tại phiên tòa xét xử. 

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 18/7, Đạt chạy ôtô đi đến đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhìn thấy vợ cũ chị Nguyễn Vũ Ngọc H. (30 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang ngồi sau xe máy của anh Võ Thành H. (34 tuổi, trú quận Hải Châu).

Do bực tức, ghen tuông Đạt đã tăng ga, lái xe từ phía sau đâm thẳng vào đuôi xe máy làm hai người này ngã về phía trước.

Đạt tiếp tục cho xe cán qua người và xe máy của anh H. nhưng nạn nhân tránh được. Bực tức, Đạt tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng hai nạn nhân thêm nhiều lần trước khi bỏ chạy.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Anh H. bị chấn động não, gãy 12 xương sườn hai bên (8 xương gãy 2 điểm), tràn dịch khoang màng phổi, gãy xương bả vai phải, thương tích 69%. Vợ cũ của Đạt tổn thương phần mềm, thương tích 14%.

Đến sáng 19/7, Đạt đến Công an quận Hải Châu đầu thú.    

Tại tòa, Đạt khai nhận về hành vi phạm tội của mình, nói lý do tông ôtô là vì ghen tuông. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Đạt là đê hèn, rất nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Tòa đã tuyên phạt Đạt 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản.