Chờ...

Lừa đảo chiếm đoạt tiền của Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu Vụ trưởng lãnh án chung thân

VOH - HĐXX đánh giá hành vi lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng của cựu Vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín cán bộ Nhà nước.

Đêm 9/9, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc) án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Mức án cao hơn khung đề nghị 20 năm tù của đại diện Viện KSND TP Hà Nội.

Ngoài ra, bị cáo Tá sẽ phải trả cho bị hại là ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30,2 tỷ đồng. Những người liên quan vụ án đại diện cho Công ty Đức Anh phải trả 16,8 tỷ.

Tòa cũng yêu cầu tiếp tục tạm giữ các tài sản của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

cuu-vu-truong-chiem-doat-tien-tan-hoang-minh
Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá

Tòa đánh giá, hành vi của ông Tá thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín cán bộ Nhà nước. Quá trình điều tra, bị cáo không thành khẩn, luôn quanh co chối tội, nên cần cách ly ra khỏi xã hội.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá phản bác cáo trạng cho rằng bên truy tố buộc tội ông là sai trái. Vụ việc là “thỏa thuận dân sự”, ông Tá là trung gian kết nối hai bên đàm phán mua bán. Thương vụ kết nối thành công, ông Tá được hưởng 80 tỷ đồng hoa hồng.

Cựu Vụ trưởng khẳng định, không có chuyện nói dối “dự án là của ông, do làm nhà nước không thể đứng tên phải nhờ lái xe và giúp việc đứng tên hộ…” khi trao đổi với bị hại Đỗ Anh Dũng.

Đại diện Công ty Đức Anh cho hay, chỉ nhờ Tá làm môi giới tìm người mua dự án. Không đề nghị ông ta tự ý bán và ký hợp đồng thu tiền cọc từ khách.

Bên công tố xác định, Công ty Đức Anh là chủ đầu tư dự án Núi Cuống ở tỉnh Quảng Ninh. Năm 2018, công ty này nhờ Nguyễn Sỹ Tá tìm người mua dự án do cần tiền.

Ông Tá sau đó gặp ông Đỗ Anh Dũng nói rằng đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn...

Bị cáo nói với ông Dũng rằng dự án và Công ty Đức Anh là của mình, do Tá từng làm Giám đốc Nhà khách Chính phủ, phục vụ các "bác" nên được "bác" cho. Vì làm nhà nước không đứng tên được nên nhờ lái xe, người giúp việc đứng tên hộ.

Tin lời Tá, ông Dũng đồng ý mua, thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh với giá 400 tỷ đồng.

Năm 2019, nhân viên Tân Hoàng Minh gửi hợp đồng cho Tá và được bị cáo báo lại, giá dự án là 320 tỷ đồng, cần đặt cọc 80 tỷ. Cũng trong năm 2019, Tá nhận đủ 80 tỷ đồng đặt cọc.

Tuy nhiên, phía Công ty Đức Anh sau đó không bán dự án cho Tân Hoàng Minh. Ông Dũng tìm hiểu thì được biết UBND tỉnh Quảng Ninh không chấp thuận phê duyệt dự án do chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Ông Dũng làm việc với Công ty Đức Anh và được xác nhận dự án Núi Cuống không thuộc sở hữu của bị cáo Tá và người này không chuyển 80 tỷ đồng ông Dũng đặt cọc cho Công ty Đức Anh.

Ông Dũng gặp Tá đòi tiền, nhưng chỉ được Tá trả 33 tỷ đồng, chiếm đoạt 47 tỷ đồng còn lại. Ông Dũng đã tố cáo hành vi của Tá với cơ quan công an.