Các vụ lừa đảo này đều sử dụng các chiêu trò tinh vi nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư trực tuyến và hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng cuối cùng nạn nhân phải gánh chịu hậu quả nặng nề về tài chính.
Bà Liên (tên nhân vật đã được thay đổi), một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo, cho biết bà đã kết bạn với tài khoản có tên Hoa Đỗ Quyên qua mạng xã hội Telegram vào ngày 2/9. Sau hơn nửa tháng trò chuyện, Hoa Đỗ Quyên đã thuyết phục bà Liên tham gia một dự án đầu tư trực tuyến để kiếm thêm thu nhập. Với những lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận cao, bà Liên đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản trên một trang web có tên "Webseaex...com". Một người tên Nguyễn Văn Phương ở Hà Nội cũng được giới thiệu là người sẽ hỗ trợ bà trong quá trình đầu tư.
Bà Liên đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng đứng tên một doanh nghiệp để tham gia dự án. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành giao dịch, bà Liên được thông báo là gặp lỗi hệ thống và được yêu cầu nộp thêm tiền để rút được tiền gốc và hoa hồng. Từ ngày 20/9 đến 2/10, bà Liên đã chuyển thêm 1,8 tỉ đồng, nhưng vẫn không thể rút được tiền. Khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu bà nộp thêm 530 triệu đồng nữa, bà Liên nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến cơ quan công an để trình báo. Tổng số tiền bà bị chiếm đoạt là hơn 2,4 tỉ đồng.
Tương tự, ông Tân (tên nhân vật đã được thay đổi), trú tại huyện Tuy An, cũng là nạn nhân của một vụ lừa đảo tương tự. Ông Tân kết bạn với tài khoản Facebook có tên Mỹ Linh Phạm, người tự xưng là nhân viên quản lý nhân sự của Công ty Grab tại TP.HCM. Sau một thời gian trò chuyện, Linh đã mời ông Tân tham gia đầu tư bằng cách đánh giá các tour du lịch trực tuyến với mức hoa hồng từ 20-40% số tiền đầu tư.
Ban đầu, ông Tân đã thử nộp 500.000 đồng và nhận lại được cả gốc lẫn lãi. Khi thấy có lợi nhuận, ông tiếp tục đầu tư nhiều hơn, lên đến 6 triệu đồng và vẫn nhận lại được tiền lãi. Tuy nhiên, từ ngày 9/10, khi ông Tân đầu tư 2,5 triệu đồng, Linh bắt đầu yêu cầu ông nộp thêm tiền để sửa lỗi hệ thống và nâng hạn mức rút tiền. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, ông Tân đã chuyển tổng cộng hơn 540 triệu đồng chỉ trong hai ngày 9 và 10/10, nhưng sau đó không thể rút được tiền và biết mình đã bị lừa.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Những lời mời gọi tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao, dễ dàng và nhanh chóng thường là những bẫy lừa đảo. Đặc biệt, người dân không nên chuyển tiền cho những tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc tham gia các giao dịch không được xác minh rõ ràng.
Ngoài ra, các mạng xã hội như Facebook, Telegram thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng để tạo lòng tin và tiến hành hành vi lừa đảo. Người dân cần thận trọng và nên tìm kiếm sự tư vấn pháp lý trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào trên mạng.
Những vụ việc như của bà Liên và ông Tân là minh chứng rõ ràng cho việc thiếu cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng có thể dẫn đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Việc nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu rõ quy định về giao dịch tài chính và đầu tư trực tuyến sẽ giúp người dân tự bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo ngày càng phức tạp trong thời đại công nghệ số.



