Một người nước ngoài buôn lậu bị công an TPHCM phát lệnh truy nã

(VOH) - Ngày 1/6, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lin Yung Hsiang về tội buôn lậu nhưng bị can không có mặt nơi cư trú nên Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã.

Ngày 1/6, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lin Yung Hsiang về tội buôn lậu, các Quyết định đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Lin Yung Hsiang bị truy nã về tội
Lin Yung Hsiang bị truy nã về tội "Buôn lậu".

Ngày 2/7, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã bị can có tên Lin Yung Hsiang (tên gọi khác là Lâm Vĩnh Trường, SN 1959, người Đài Loan - Trung Quốc) về tội "Buôn lậu".

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Cảng Cát Lái, TP HCM. Qua đó xác định, Lin Yung Hsiang thông qua pháp nhân Công ty Trang Bách đã có hành vi cố ý không khai báo một lượng lớn hàng hóa là hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng các loại.

Trong vụ án này, Lin Yung Hsiang được cho là chủ thực tế của Công ty Trang Bách, là người trực tiếp tiến hành mua bán số hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan.   Bị can này đã có hành vi cố ý không khai báo một lượng lớn hàng hóa là hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng các loại.

Lin Yung Hsiang đã nhờ người khai báo hải quan và qua soi chiếu, lô hàng không đủ điều kiện nhập do hàng hóa thực tế không đúng, đề nghị xuất trả. Tuy nhiên, Lin Yung Hsiang đã cố ý thực hiện việc nhập lậu hàng hóa bằng cách thuê người tiếp tục thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng này.

Kết quả xác minh xác định lô hàng trị giá hàng hóa vi phạm gần 620 triệu đồng. Hành vi của Lin Yung Hsiang đã cấu thành tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 3, Điều 18 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Lin Yung Hsiang không có mặt ở địa chỉ cư trú, không rõ bị can ở đâu. Do đó, Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lin Yung Hsiang để tiến hành truy bắt.

Theo Quyêt định truy nã, bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP HCM. Điều tra viên thụ lý Trần Lê Trung Tiến, số ĐT: 0342257685.

Công an TPHCM đề nghị Lin Yung Hsiang ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.