Tin tức pháp luật hôm nay 10/5/2022: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(VOH) – Đối tượng bị truy nã về tội danh mua bán người, mua bán trẻ em đã bị công an huyện Bảo Yên bắt giữ tại xã Điện Quan, tỉnh Lào Cai.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 5 năm lẩn trốn 

Báo TTXVN đưa tin, trưa ngày 10/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vừa bắt giữ thành công đối tượng Phàng Thị Tòng (SN 1996) bị truy nã về tội danh mua bán người, mua bán trẻ em.

Trước đó, ngày 13/4/2017, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối tượng Phàng Thị Tòng (thường trú tại xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán người, mua bán trẻ em.

Tin tức pháp luật hôm nay 10/5/2022: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 
Đối tượng Phàng Thị Tòng - Ảnh: TTXVN 

Tòng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vì đã có hành vi mua bán người, mua bán trẻ em. Tòng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến các vùng đồi núi, hẻo lánh của tỉnh Lào Cai để sinh sống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Bảo Yên phối hợp cùng Công an xã Điện Quan đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch trinh sát, theo dõi đối tượng. 

Đến khoảng 17 giờ 45 ngày 9/5/2022, lực lượng trinh sát đã đột kích và bắt giữ thành công đối tượng Phàng Thị Tòng tại xã Điện Quan, huyện Bảo Yên.

Bắt cô gái lừa bán nữ trang giả tại nhiều tiệm vàng

Báo CAO đưa tin, ngày 10/5, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Liên (SN 1993, trú xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối tháng 4/2022, một số tiệm vàng trên địa bàn xã Hòa Thạch và xã Phú Cát, Quốc Oai bị một đối tượng nữ lừa đảo đến cửa hàng bán nhẫn vàng giả.

Tin tức pháp luật hôm nay 10/5/2022: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 2
Nguyễn Thị Liên tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAO

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn.

Sau đó, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Liên - nghi can liên quan đến các vụ lừa đảo nói trên.

Tại cơ quan Công an, Liên khai nhận, ngày 22/4, đối tượng đã bán 1 chiếc nhẫn vàng giả cho một cửa hàng vàng ở xã Hòa Thạch với giá hơn 4,3 triệu đồng. Sau đó, với cùng thủ đoạn Liên bán cho một cửa hàng vàng khác chiếc nhẫn 4 triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Xét xử vụ bắn nhau tại quán karaoke làm 1 người chết, 3 người bị thương

Ngày 10/5, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke X.O thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Triều (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) bị truy tố về tội "giết người và "cố ý gây thương tích". 

Riêng 21 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Tin tức pháp luật hôm nay 10/5/2022: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 3
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày - Ảnh: TTO

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán karaoke X.O ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho để giải quyết. Khoảng 0 giờ 30 ngày 17/3/2021, Nghĩa và Triều cùng với Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An đang hát karaoke tại lầu 1 của quán karaoke X.O. 

Lúc này, Nguyễn Thanh Hải (33 tuổi, ngụ P.2, TP Mỹ Tho) và Nhựt cùng 6 người khác nữa đến quán karaoke X.O thì xảy ra xô xát với nhóm của Triều. Bất ngờ Triều dùng súng bắn Hải tử vong và bắn Nguyễn Tấn Anh Quốc gây thương tích 15%.

Ngoài ra,  Trần Quang Quốc Bảo nhờ Lê Đức Phú và thêm 9 người khác mang theo nhiều hung khí đến đánh nhóm Hải. Đến nơi, Phú dùng dao chém và Bảo dùng súng bắn trúng Đinh Tuấn Kiệt gây thương tích 23%.

Theo đó, Triều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội bắn tử vong Hải. Các bị cáo khác giữ vai trò là người trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc giữ vai trò giúp sức.