HĐXX tuyên phạt bị cáo Trọng 4 năm tù về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".
Về trách nhiệm dân sự, gia đình em N. yêu cầu bị cáo Trọng bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí sinh, cấp dưỡng con chung của bị cáo Trọng và em N. với số tiền hơn 233 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ ngày 13/12/2021 đến tháng 4/2022, Trong và em N.T.Y.N. (15 tuổi 3 tháng) quen nhau. Trong thời gian này, Trọng có hành vi giao cấu với em N. nhiều lần tại nhà của Trọng ở xã Phước Lập, huyện Tân Phước.
Ngày 6/2/2022, em N. phát hiện mình có thai khoảng 4 tuần nên thông báo cho Trọng biết. Trọng cho rằng cái thai N. đang mang không phải là con của mình nên cả hai phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau.
Sau đó N. báo cho mẹ ruột mình biết chuyện. Gia đình N. đến cơ quan Công an huyện Tân Phước tố giác hành vi của Trọng.
Quá trình điều tra, công an xác định Trọng có hành vi xâm hại tình dục với N..
Ngày 1/9/2022, N. hạ sinh một bé gái. Đến ngày 21/6, Công an huyện Tân Phước trưng cầu và giám định ADN, xác định bé gái này có quan hệ huyết thống cha con với Trọng.




