Phá đường dây lừa bán người sang Campuchia bằng chiêu "việc nhẹ, lương cao"

VOH - Các nạn nhân bị bán vào những công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành, ép tham gia các hoạt động phạm pháp.

Chiều 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi), Nguyễn Ái Vi (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Kiều Trang (31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, từ quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một đường dây chuyên dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia làm việc với lời hứa "việc nhẹ, lương cao". Thực tế, các nạn nhân bị bán vào những công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành, ép tham gia các hoạt động phạm pháp.

viecnhe
Các đối tượng gây án. - Ảnh CAND

Khi nhận được thông tin có hai phụ nữ ngụ tỉnh Tây Ninh đang bị nhóm đối tượng chuẩn bị đưa qua Campuchia qua đường biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang triển khai kế hoạch ngăn chặn, giải cứu kịp thời các nạn nhân.

Ngay sau đó, các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm Tâm, Vi và Trang bị bắt giữ và di lý về Tây Ninh để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Ái Vi sống với nhau như vợ chồng ở An Giang. Cách đây khoảng hai năm, cả hai sang Campuchia làm việc trong các công ty game trực tuyến trá hình do người Trung Quốc điều hành, chuyên lừa đảo qua mạng.

Trong quá trình này, họ quen biết Nguyễn Thị Kiều Trang — người phụ trách nhận người Việt Nam do các môi giới đưa sang, rồi bán lại cho công ty lừa đảo để kiếm tiền. Trang thỏa thuận trả công cho Tâm và Vi 300 USD mỗi người khi tìm được người sang Campuchia làm việc.

Từ khi thỏa thuận với Trang, Tâm và Vi quay về Việt Nam, dùng tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Tâm” để đăng bài, quảng cáo về các công việc hấp dẫn như làm app game, trực tổng đài với mức lương 800-900 USD/tháng, không cần kỹ năng và không bị nợ công ty. Với những lời hứa hẹn này, nhiều người đã sập bẫy.

Bằng thủ đoạn này, nhóm Tâm, Vi và Trang đã lừa bán trót lọt 7 nạn nhân ở các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, TP.HCM và Tây Ninh. Trong số các nạn nhân có một người dưới 16 tuổi, quê Tây Ninh.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại Campuchia để giải cứu những nạn nhân chưa được đưa về.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đường dây lừa bán người sang Campuchia với chiêu bài việc nhẹ, thu nhập cao đang hoạt động khá phức tạp, nhất là qua mạng xã hội. Người dân cần cảnh giác với những lời mời gọi làm việc nước ngoài dễ dàng, thu nhập cao nhưng không rõ thông tin công ty, không có hợp đồng lao động hợp pháp để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người xuyên biên giới.

Bình luận