Tây Ninh: Phát hiện 6 lao động nước ngoài trái phép

TÂY NINH - Ngày 28/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất 6 người nước ngoài, gồm 1 người Ấn Độ và 5 người Bangladesh, vì các hành vi nhập cảnh sai mục đích, và làm việc trái phép.

Theo điều tra, những người này đã được một cá nhân trong nước đứng ra môi giới, thu từ 20 đến 100 triệu đồng/người để làm thủ tục nhập cảnh bằng thị thực điện tử du lịch, với lời hứa sẽ được bố trí việc làm tại Việt Nam, thu nhập lên đến 700 USD/tháng.

Tuy nhiên, thực tế sau khi nhập cảnh, họ bị đưa vào làm việc tại các xưởng may, xưởng gỗ tại TP.HCM và Bình Dương, với mức lương chỉ 200.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng 2-2025, nhóm này tiếp tục được đưa lên Tây Ninh làm việc trái phép tại một công trình xây dựng, cho đến khi bị lực lượng công an xã Đôn Thuận phát hiện.

Từ du lịch sang lao động chui: Thủ đoạn không mới nhưng hậu quả khó lường

Căn nhà bỏ hoang – nơi 8 người nước ngoài tạm trú – chính là đầu mối mở ra chuỗi sai phạm liên quan đến thị thực du lịch bị lạm dụng làm bình phong cho lao động chui. Điều tra ban đầu cho thấy: tất cả các cá nhân trong nhóm đều đã hết thời hạn tạm trú, một người đã bỏ trốn, một người khác đang điều trị bệnh tại bệnh viện, khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục truy vết và làm rõ vai trò của các cá nhân môi giới, đồng thời phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để trục xuất nhóm vi phạm khỏi lãnh thổ Việt Nam.

nam-dinh-triet-xoa-duong-day-danh-bac-ca-do-bong-da-khoang-100-ty-dong-5931-1090.jpg
Nhóm người vi phạm tại cơ quan công an - Nguồn: PLO

Không riêng Tây Ninh, những vụ việc tương tự đã xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội... Trong bối cảnh nhu cầu lao động phổ thông tăng cao, các đối tượng môi giới ngày càng tinh vi trong việc lách luật nhập cảnh và tổ chức đưa người nước ngoài lao động bất hợp pháp.

Theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, những hành vi như làm việc sai mục đích visa, lưu trú quá hạn, hay tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép đều có thể bị xử phạt hành chính, trục xuất, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án lên đến 15 năm tù theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Bình luận