Nhà khoa học gốc Nga tại đại học Harvard bị bắt giữ vì tội buôn lậu

MỸ - Nhà khoa học gốc Nga tại đại học Harvard bị buộc tội hình sự vì cố gắng buôn lậu mẫu phôi ếch vào Mỹ.

Một nhà khoa học người Nga và là cộng sự nghiên cứu tại Đại học Harvard - người đã bị giam giữ nhiều tháng tại một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Louisiana - đã bị buộc tội hình sự vì cố gắng buôn lậu mẫu phôi ếch vào Mỹ.

Các công tố viên liên bang tại Boston đã công bố cáo buộc buôn lậu chống lại Kseniia Petrova (31 tuổi), vài giờ sau khi một thẩm phán liên bang ở Vermont nghe các lập luận trong vụ kiện mà cô cáo buộc chính quyền Trump đã giam giữ cô bất hợp pháp.

nha-khoa-hoc-150525
Kseniia Petrova - một nhà khoa học người Nga và là cộng sự nghiên cứu tại Đại học Harvard, tại trại giam ở Trung tâm Cải huấn Ouachita ở Richwood, Louisiana, Mỹ ngày 14/5/2025 - Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ Ouachita/Reuters

Cô đã được chuyển khỏi nơi giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ vào ngày 14/4 đến một nhà tù giáo xứ Louisiana gần đó sau khi bị buộc tội. Phiên điều trần ban đầu về vụ án hình sự của cô được ấn định vào ngày 15/5.

Luật sư của Petrova, Gregory Romanovsky, gọi vụ án là "vô căn cứ" và đặt câu hỏi về thời điểm cô bị chuyển sang trại giam hình sự. Ông nói rằng, sự việc xảy ra sau khi thẩm phán trong vụ kiện của cô ấn định phiên điều trần tại ngoại vào ngày 28/5 để xem xét việc thả cô.

"Cáo buộc được đệ trình 3 tháng sau vụ vi phạm hải quan bị cáo buộc, rõ ràng là nhằm mục đích khiến Kseniia trông giống như một tên tội phạm để biện minh cho nỗ lực trục xuất cô ấy", ông cho biết trong một tuyên bố.

Việc bắt giữ Petrova vào tháng 2 diễn ra trùng hợp với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường trục xuất và thu hồi thị thực du học như một phần trong nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự cứng rắn về nhập cư của ông.

Trước khi vụ án hình sự được công bố, chính phủ đã chỉ ra rằng, họ có kế hoạch trục xuất cô trở về Nga, mặc dù Petrova tuyên bố cô sợ phải trở về nước hoặc quê hương sau khi phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Cô bị giam giữ tại Sân bay quốc tế Logan ở Boston vào ngày 16/2 sau chuyến đi đến Paris. Petrova, người làm việc tại Trường Y Harvard cho biết, lãnh đạo của cô đã yêu cầu cô mang mẫu phôi ếch về để tiến hành các thí nghiệm đang diễn ra.

Các công tố viên liên bang cho biết khi đến nơi, Petrova đã bị các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ chặn lại sau khi hành lý ký gửi của cô bị phát hiện có vật liệu sinh học. Các sản phẩm sinh học như vậy phải được khai báo và cần có giấy phép để được mang vào nước này.

Các công tố viên cho biết, Petrova ban đầu phủ nhận việc mang theo bất kỳ vật liệu sinh học nào trong hành lý trước khi thừa nhận cô có mẫu vật sinh học. Sau đó, thị thực của cô đã bị hủy và cô bị các viên chức di trú bắt giữ.

Bình luận