Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt được thỏa thuận dừng các hành động quân sự trên bộ, trên không và trên biển vào ngày 10/5.
Theo ông Trump, Mỹ đã đề nghị hỗ trợ về thương mại cho cả hai quốc gia nếu họ đồng ý hạ nhiệt căng thẳng. Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi đã nói, thôi nào, chúng tôi sẽ giao dịch rất nhiều với các ông. Hãy dừng lại đi. Hãy dừng lại đi. Nếu các ông dừng lại, chúng ta sẽ giao dịch. Nếu các ông không dừng lại, chúng ta sẽ không giao dịch gì cả."
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ tuyên bố này, cho biết trong cuộc trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao Ấn Độ và Mỹ vào tuần trước không có bất kỳ đề cập nào về vấn đề thương mại.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, nhấn mạnh rằng vấn đề thương mại không phải là chủ đề thảo luận giữa Thủ tướng Narendra Modi và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cũng như giữa Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.
Sau sự việc giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang thành một trong những cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, với các vụ không kích và pháo kích giữa hai bên dọc theo biên giới, tình hình đã tạm thời hạ nhiệt sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã đề nghị làm trung gian giúp hai quốc gia giải quyết tranh chấp lâu dài tại Kashmir, nơi cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền.
Tuy nhiên, Ấn Độ đã từ chối lời đề nghị của ông Trump về việc để Mỹ đóng vai trò trung gian trong vấn đề Kashmir. "Chúng tôi có lập trường từ lâu rằng bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lãnh thổ bang Jammu và Kashmir phải được Ấn Độ và Pakistan giải quyết song phương. Không có thay đổi nào đối với chính sách đã nêu," ông Jaiswal khẳng định.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã trục xuất một nhân viên của Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad với cáo buộc thực hiện hành động không phù hợp và yêu cầu người này rời khỏi đất nước trong vòng 24 giờ. Quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ thường xuyên căng thẳng, với các vụ trục xuất nhà ngoại giao xảy ra thường xuyên do cáo buộc gián điệp.
Tuy việc ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan tạm thời tạo ra một làn sóng hy vọng về hòa bình, các vấn đề lãnh thổ ở Kashmir và các căng thẳng biên giới vẫn còn lâu dài và cần giải quyết qua các cuộc đàm phán song phương giữa hai quốc gia này.