Tin tức pháp luật hôm nay 1/2/2021: Lập 'chốt phòng dịch COVID-19' giả để lừa tiền

(VOH) – Nhóm đối tượng rủ nhau giả danh chốt phòng chống dịch, nếu ai đi qua không đeo khẩu trang thì bắt nộp tiền từ 50.000 đến 100.000 đồng, nếu không nộp thì đánh.

Lập 'chốt phòng dịch COVID-19' giả để lừa tiền 

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 nam thanh niên để điều tra dấu hiệu phạm tội "Cướp tài sản" – Báo TTO thông tin. 

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/1, anh Đ.V.C. (27 tuổi, trú tại huyện Đầm Hà)  trình báo đến Công an xã Đường Hoa, huyện Hải Hà về việc bị 3 nam thanh niên chặn xe, yêu cầu nộp tiền và còn hành hung tại đoạn đường thuộc QL18A, thuộc địa bàn thôn 1, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà. 

Công an huyện Hải Hà ngay sau đó đã xác minh và bắt giữ Đinh Hữu Chức (26 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (24 tuổi) và Đinh Như Hải (24 tuổi, cùng trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà).  

Tin tức pháp luật hôm nay 1/2/2021: Lập 'chốt phòng dịch COVID-19' giả để lừa tiền 1
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Tại cơ quan điều tra, 3 người này khai nhận vào chiều 30/1, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke nhưng đều đóng cửa. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến khu vực QL18A tự lập ra "chốt kiểm tra y tế về phòng, chống dịch COVID-19". Khi có xe máy đi qua mà không đeo khẩu trang, sẽ bị chặn lại và yêu cầu nộp "tiền phạt" từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. 

Thấy anh Đ.V.C. chạy xe máy đến, cả nhóm đứng ra đường chặn xe yêu cầu anh C. xuất trình giấy tờ để kiểm tra và bắt nộp phạt 50.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang. Thấy khả nghi, anh C. không đưa tiền thì bị cả nhóm lao vào hành hung. 

Tạm giữ thanh niên ‘say khướt’ chém CSGT

Báo TPO đưa tin, chiều ngày 1/2, Công an huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để xử lý Y Krư Êban (33 tuổi, trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) về hành vi tấn công CSGT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 31/1, Đội CSGT Công an huyện Cư M’gar làm nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 8 (địa bàn xã Cư Suê), thì phát hiện Y Krư Êban điều khiển xe máy mang BKS: 47P5-3513 không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu say xỉn nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào xe mô tô của tổ tuần tra, rồi lăng mạ lực lượng chức năng.

Tin tức pháp luật hôm nay 1/2/2021: Lập 'chốt phòng dịch COVID-19' giả để lừa tiền 2
Đối tượng Y Krư Êban - Ảnh: TPO

Khoảng 30 phút sau, Y Krư Êban lái xe máy cày quay lại địa điểm trên và mang cây rựa tấn công lực lượng CSGT.

Công an huyện Cư M’gar đã bắt giữ Y Krư Êban đang nồng nặc mùi rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Y Krư Êban 1,574 mg/lít khí thở (vượt mức cho phép nhiều lần so với quy định).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.