Tin tức pháp luật hôm nay 11/10/2022: Bắt quả tang nhân viên quán karaoke mua bán ma túy

(VOH) – Khởi tố kẻ chém mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng; Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu…là những thông tin nổi bật.

Khởi tố kẻ chém mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thành (SN 1979, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 9/10, Phạm Thành cầm rựa đi từ nhà mình sang nhà cha mẹ vợ, rồi dùng dao chém vào tay ông L.H (SN 1941, cha vợ Thành).

Lúc này, bà P.T.L. (SN 1945, mẹ vợ Thành) cùng chị L.T.T. (SN 1975, chị vợ Thành) và chị L.T.H (SN 1978, vợ Thành) vào can ngăn thì bị Thành tiếp tục dùng rựa chém.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/10/2022: Bắt quả tang nhân viên quán karaoke mua bán ma túy 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. 

Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ. Ông H., chị T. và chị H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi gây án, Thành tự dùng rựa gõ vào đầu mình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an cùng người dân đã khống chế, bắt giữ Thành.

Người nhà của Thành cho biết, giữa tháng 7/2022, Thành có biểu hiện bị đau đầu bất thường, được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Thành được chẩn đoán có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt.

Sau đó, Thành được mua thuốc uống, cho về nhà điều trị.

Bắt quả tang nhân viên quán karaoke Hollywood mua bán ma túy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 ngày 9/10, Phòng Cảnh sát ma túy (PC04) phối hợp với Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM kiểm tra quán karaoke Hollywood (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Thơm (32 tuổi, ngụ quận 6) là quản lý và Bùi Thị Mỹ Hạnh (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) là nhân viên của quán mua bán trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ hai bịch ma túy dạng ketamine và một bịch ni lông chứa 10 viên thuốc lắc. 

Tin tức pháp luật hôm nay 11/10/2022: Bắt quả tang nhân viên quán karaoke mua bán ma túy
Lực lượng công an đột kích quán karaoke Hollywood lúc giữa đêm.

Ngay sau đó, lực lượng công an bắt giữ Trần Văn Hoài (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Hạnh đặt mua ma túy từ Hoài theo yêu cầu từ Thơm để cung cấp cho khách sử dụng tại quán.

Tiếp tục kiểm tra tại một số phòng khác của quán karaoke Hollywood, lực lượng công an phát hiện thêm nhiều nhân viên và khách có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã đưa 152 người về trụ sở làm việc, qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 18 người dương tính với chất ma túy.

Công an cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lâm Hoàng Kha (là tổng quản lý của quán karaoke Hollywood) về hành vi chứa chấp người sử dụng trái phép chất ma túy. 

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu

Theo Bộ Công an, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng nguyên là Phó Giám đốc và Phó trưởng Phòng Kế hoạch Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu.

Các đối tượng bị bắt là Đỗ Đức Trọng (SN 1959, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu) và Phạm Viết Nhuận (sinh năm 1961, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu). 

Tin tức pháp luật hôm nay 11/10/2022: Bắt quả tang nhân viên quán karaoke mua bán ma túy 3
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc Quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Đức Trọng.

Năm 2004, Đỗ Đức Trọng với tư cách Phó Giám đốc và Phạm Viết Nhuận là Phó trưởng Phòng Kế hoạch Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu đã thực hiện việc giao 5.200 m2 đất cho 52 cá nhân trái với Quyết định số 2038 ngày 29/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, hậu quả kéo dài cho đến nay.

Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.