Tin tức pháp luật hôm nay 5/10: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ

(VOH) – Con trai ruột bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin khoan hồng và được bảo lãnh mẹ về điều trị bệnh; Nam thanh niên kề dao vào cổ tài xế taxi cướp xe.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt và bảo lãnh mẹ 

Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột bị can Nguyễn Phương Hằng, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng TPHCM xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ.

Lý do ông Tuấn xin khoan hồng cho mẹ là vì bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, ông Tuấn chia sẻ thông qua luật sư ông biết trong quá trình điều tra vụ án, bà Hằng đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm.

Ông Tuấn mong các cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bà Hằng và xin được bảo lãnh cho bà tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án.

Tin tức pháp luật hôm nay 5/10: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ
Bị can Nguyễn Phương Hằng. 

Trước đó, ngày 6/9, Công an TPHCM có quyết định gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để tiếp tục điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". 

Theo hồ sơ vụ án, bị can Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24/3. Đến ngày 21/6, bà Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố bị can. 

Ngày 6/9, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những người liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Hằng. 

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp qua mạng internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều nghệ sĩ. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi…

Thanh niên kề dao vào cổ tài xế cướp xe ôtô nhưng không biết lái 

Ngày 5/10, Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã bắt giữ thành công Ma Văn Tàng (SN 1989, ngụ tại Khuôn Cướm, xã Yên Trạch, Phú Lương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 4/10, Tàng gọi điện đến tổng đài hãng taxi Mai Linh, thành phố Thái Nguyên, yêu cầu đón tại địa chỉ xóm Khuôm Cướm, xã Yên Trạch. Sau đó, khoảng 13 giờ 30, khi xe taxi đến đón, Tàng yêu cầu tài xế Mạch Văn Linh (trú xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên) chở ra hướng Quốc lộ 3.

Tin tức pháp luật hôm nay 5/10: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ 2
Ma Văn Tàng bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Khi đến đoạn đường vắng thuộc xóm Ao Then, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Tàng dùng dao Thái Lan dài khoảng 30cm (đã chuẩn bị sẵn) kề vào cổ khống chế tài xế yêu cầu đưa tiền và tài sản.

Nhân lúc Tàng sơ hở, anh Linh đẩy được con dao khỏi cổ và đạp cửa xe ra ngoài, nhưng vẫn bị thương tại vùng cổ và mặt. 

Riêng Tàng sau đó lên vị trí ghế lái định điều khiển xe đi nhưng không biết lái đã bị công an, người dân bắt giữ tại chỗ.

Nha Trang: Truy tìm tài xế xe ôtô tông liên hoàn 4 xe khác rồi bỏ trốn 

Tối ngày 5/10, Đội CSGT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang xác minh tài xế xe ôtô tông liên hoàn 4 xe ôtô khác đỗ trên đường Pasteur vào khuya 4/10.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 4/10, xe ôtô mang BKS: 79-41291 chạy trên đường Pasteur theo hướng từ đường Hàn Thuyên đến đường Yersin, khi đến trước số nhà 11 Pasteur thì gây tai nạn giao thông liên hoàn với bốn xe ôtô đang đỗ bên đường.

Tin tức pháp luật hôm nay 5/10: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. 

Sau cú tông mạnh khiến một chiếc xe ôtô bị đẩy lùi lên nóc xe ôtô khác. Cả năm xe đều bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.