Tin tức pháp luật hôm nay 11/2/2022: Bắt kẻ đột nhập nhà dân ngày Tết trộm gần 1 tỷ đồng

(VOH) – Công an quận 3 đã vào cuộc điều tra, truy xét, bắt giữ được nghi phạm và thu hồi tài sản bị trộm gần 1 tỷ đồng cho nạn nhân.

Bắt kẻ đột nhập nhà dân trộm nhẫn kim cương, đồng hồ…gần 1 tỷ đồng

Ngày 10/2, Công an quận 3, TPHCM đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Hoàng Nguyện (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Báo SGGPO đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 4/2,  ông T.Q.Đ. (SN 1972, ngụ quận 3) tới Công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản trong két sắt tại căn nhà trong hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3.

Số tài sản bị mất gồm 6 sợi dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ, bông tai kim cương, nhẫn kim cương, nhiều tiền Việt và USD. Tổng tài sản bị mất trộm gần 1 tỷ đồng.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/2/2022: Bắt kẻ đột nhập nhà dân ngày Tết trộm gần 1 tỷ đồng 1
Nguyễn Hoàng Nguyện tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGPO 

Nhận được tin báo, Công an quận 3 đã có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra. 

Bằng các công tác nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Hoàng Nguyện là nghi phạm gây án nên truy xét.

Ngày 9/2, Công an quận 3 đã bắt giữ được Nguyện. Qua làm việc, Nguyện thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/2/2022: Bắt kẻ đột nhập nhà dân ngày Tết trộm gần 1 tỷ đồng 2
Tang vật bị thu giữ - Ảnh: SGGPO 

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng ngày 2/2, Nguyện đặt xe Grab chở đi lòng vòng để tìm nhà đột nhập. Khi đi tới trường tiểu học Trương Quyền Nguyện kêu tài xế dừng lại rồi đi bộ vào con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ thì thấy nhà ông Đ. khoá cửa.

Lúc này, Nguyện leo lên nhà bên cạnh rồi dùng bình khò lửa làm bể kính nhà ông Đ. Tại đây, Nguyện lục lọi lấy vàng, nhẫn và tiền trong két sắt bỏ vào ba lô, sau đó leo ra ngoài và đi về nhà tại quận Gò Vấp. 

Sáng ngày 4/2, Nguyện đem số vàng, tiền USD lấy được bán cho 1 người ở gần chợ Nhật Tảo, quận 11 được 174 triệu đồng. Riêng 2 sợi dây chuyền, 2 lắc vàng Nguyện giữ lại tặng vợ. 

Trộm hai xe máy rồi đốt quần áo, đi hớt tóc tránh công an phát hiện

Ngày 11/2 Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã lập hồ sơ, lấy lời khai Phạm Văn Trường Hận (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản – Báo TTO thông tin. 

Trước đó, Công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ trộm đột nhập dãy trọ lấy đi hai xe máy. 

Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh sau đó đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Lê Minh Xuân điều tra truy xét, xác định Hận là người nghi vấn nên tiến hành mời làm việc. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Hận thừa nhận hành vi trộm xe máy. Hận cho biết sau khi lấy trộm đã đốt quần áo (mặc lúc đi trộm xe) và đi hớt tóc để tránh bị công an phát hiện. 

Về hai xe máy trộm được, Hận bán một xe máy cho một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng, chiếc xe máy còn lại Hận đưa cho bạn giữ giùm.

Theo thông tin ban đầu, chị N. (20 tuổi, quê Trà Vinh) và ông T. (41 tuổi, quê Tiền Giang) là hai người bị mất trộm xe máy tại một khu nhà trọ ở ấp 6 (xã Lê Minh Xuân).