Tin tức pháp luật hôm nay 12/5/2022: Bắt tạm giam chủ khu đất ‘Tịnh thất bồng lai’

(VOH) – Chủ của khu đất - nơi tự xưng là “Tịnh thất bồng lai” bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ khu đất ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Ngày 12/5, Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) - chủ căn nhà nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai". 

Bà Cúc bị bắt để điều tra hành vi "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. 

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc. 

Tin tức pháp luật hôm nay 12/5/2022: Bắt tạm giam chủ khu đất ‘Tịnh thất bồng lai’
Căn nhà nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh: SGGPO

Báo SGGPO đưa tin, ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất bồng lai".

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. 

Đồng thời, bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng đối với ông Lê Tùng Vân bị ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cũng đã có công văn đề nghị chuyển vụ án hình sự về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ hai người chết bất thường tại Bình Dương: Nghi án đâm chết người rồi tự sát

Ngày 12/5, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tiếp tục làm rõ vụ án mạng làm hai người chết, một người bị thương.

Báo TTO đưa tin, bước đầu xác định, danh tính người tử vong thứ nhất được xác định là nạn nhân Nguyễn Đức Tâm (38 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát). 

Ngoài ra, vợ của ông Tâm là bà Nguyễn Thị Xoan (34 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Phước) cũng bị đâm bị thương.

Người tử vong thứ hai được xác định là nghi phạm Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi, quê thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại thị xã Bến Cát). 

Bước đầu, công an xác định vợ chồng nạn nhân Tâm và nghi phạm Hoan có làm ăn chung. Hoan bị nghi vấn là đã tự thiêu sau khi gây án.

Tin tức pháp luật hôm nay 12/5/2022: Bắt tạm giam chủ khu đất ‘Tịnh thất bồng lai’ 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 12/5, bà Phan Thị Nga (77 tuổi, mẹ vợ của nạn nhân Tâm) đang trông cháu tại nhà thuộc khu dân cư Ecohome, khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa thì thấy Hoan là bạn làm ăn của con rể đến chơi.

Khoảng 10 phút sau, bà Nga nghe tiếng động ngoài phòng khách nên chạy ra thì thấy Hoan dùng dao đâm sau lưng Xoan. Sợ hãi, bà Nga chạy lên phòng con rể kêu cứu thì phát hiện Tâm đã tử vong với vết máu.

Sau khi gây án, Hoan bỏ đi. Bà Nga chạy ra đường hô hoán mọi người tới giúp đỡ và trình báo công an.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tìm tới nhà của Hoan trên đường TC4, phường Mỹ Phước. Lúc này, Hoan ở trong nhà khóa trái cửa. Sau đó, lực lượng chức năng thấy có khói đen bốc lên trên mái nhà. Lực lượng chức năng cùng người dân dùng máy cắt sắt phá cổng, cắt khóa cửa để vào trong thì phát hiện Hoan đã tử vong trong phòng ngủ.

Được biết, Hoan mua đất và tự cất nhà sinh sống một mình từ đầu năm 2021 tới nay, bản thân chưa có tiền án, tiền sự gì.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

Hậu Giang: Khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Lành (55 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang (CDC Hậu Giang) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Hà Tấn Bình Đẳng (44 tuổi) và Huỳnh Thị Hồng Đoan (43 tuổi), nguyên Trưởng khoa thuộc CDC Hậu Giang cùng về hành vi trên.

Trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của 03 bị can trên. 

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra chứng minh được vào năm 2020 và 2021, CDC Hậu Giang đã mượn kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất để sử dụng phục vụ phòng, chống dịch. Sau đó thực hiện hồ sơ, thủ tục “hợp thức” nhằm để cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á trúng 06 gói thầu với tổng số tiền hơn 05 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.