Tin tức pháp luật: Bắt đối tượng đột nhập biệt thự trộm cắp tài sản

(VOH) – Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập biệt thự trộm tài sản lúc nửa đêm

Ngày 13/7, Công an TP.Đồng Xoài đã bắt giữ Lý Bình Lân (SN 1992, ngụ xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và Võ Đình Hoàng (SN 1993, ngụ phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Báo CAO đưa tin, Công an TP.Đồng Xoài phát hiện Lân và Hoàng mang 2 điện thoại ra cửa tiệm để phá mật khẩu nên đã mời về cơ quan công an làm việc.

Tin tức pháp luật hôm nay 13/7/2022: Bắt đối tượng đột nhập biệt thự trộm cắp tài sản
Hai đối tượng Hoàng và Lân - Ảnh: CAO 

Tại cơ quan công an, với những chứng cứ mà trinh sát thu thập được trước đó, cùng với 2 chiếc điện thoại 2 đối tượng mang đi phá mật khẩu, 2 đối tượng phải thừa nhận đã gây ra 2 vụ trộm tài sản tại 2 căn biệt thự trên địa bàn TP.Đồng Xoài.

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận, thuê khách sạn ở đến khoảng 1 giờ đêm, sau đó Hoàng sẽ điều khiển xe máy chở Lân vào các khu phố trên địa bàn Đồng Xoài tìm biệt thự không đóng cửa thông gió hoặc mở cửa trên lầu, Lân sẽ đột nhập vào trộm tài sản, còn Hoàng chạy xe đến một nơi kín đáo chờ sẵn bên ngoài.

Khi Lân gây án xong có tài sản mang ra sẽ điện thoại cho Hoàng đến đón. Tài sản các đối tượng này trộm cắp là điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính sách tay và rượu ngoại.

Rạng sáng ngày 12/7/2022, các đối tượng đã gây ra 1 vụ trộm tại một căn biệt thự phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài. 

Tài sản trộm được là 3 điện thoại di động và 2 chai rượu ngoại. Đến trưa hôm sau cả 2 bị bắt giữ khi đem điện thoại đi phá mật khẩu.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Có 9 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục vào Thảo Cầm viên Sài Gòn trộm cắp

Ngày 13/7, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiệp (SN 1969, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Báo SGGPO đưa tin, sáng ngày 3/7, Hiệp bắt xe ôm từ nhà đến Thảo Cầm viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1) để trộm cắp. Tại đây, Hiệp nhìn thấy chị L.T.Y.N. (SN 1991, quận Bình Tân) đang bế con và đứng xếp hàng chờ mua vé tại cổng có đeo ba lô nên tiếp cận.

Tin tức pháp luật hôm nay 13/7/2022: Bắt đối tượng đột nhập biệt thự trộm cắp tài sản 2
Nguyễn Văn Hiệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGPO 

Hiệp đứng sau chị N. rồi dùng tay mở dây kéo ba lô lấy một ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A71. Khi bỏ đi được vài mét thì Hiệp bị anh H.T.P. (SN 1985, người bán đồ chơi tại Thảo Cầm viên) chứng kiến sự việc nên hô hoán. Lập tức nhân viên bảo vệ Thảo Cầm viên đến hỗ trợ bắt giữ Hiệp cùng tang vật. 

Bước đầu, Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, Hiệp từng có 9 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.