Tin tức pháp luật hôm nay 19/08/2020: Đột nhập tiệm vàng lấy 350 cây vàng

(VOH) – Một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, găng tay đột nhập vào tiệm vàng lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng, tổng thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.

Đột nhập tiệm vàng lấy 350 cây vàng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 18/8, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, găng tay trèo lên nhà bên cạnh, sau đó đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng Tuấn Đạt, ở đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. 

Sau khi phá hai lớp khóa trên tầng 3, tên trộm xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh để trộm vàng. Nghi phạm trèo ra ngoài theo lối cũ và đi bộ tới nơi để xe máy cách đó 10 nhà để tẩu thoát - Báo TTO thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 19/08/2020: Đột nhập tiệm vàng lấy 350 cây vàng
Tên trộm lấy đi 1 lượng lớn vàng - Ảnh: TTO

Theo chị Vân Anh (chủ tiệm vàng Tuấn Đạt) trong khoảng 1 giờ đồng hồ, tên trộm này lấy đi khoảng 350 cây vàng, 140 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị khoảng 13 tỉ đồng.

'Thời điểm trộm đột nhập là khi trời mưa, các thành viên trong gia đình đều ở trong phòng điều hòa, đóng kín cửa nên không biết', chị Vân Anh nói.

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng Công an thị xã Sơn Tây điều tra, làm rõ vụ việc. 

Thượng úy công an bị đâm trọng thương khi bắt trộm

Ngày 19/8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang giữ Phạm Thảo Vinh (32 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Huy Tài (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 16/8, Vinh và Tài điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức để "săn mồi". Khi cả 2 đi tới trước căn nhà trên đường 42, phường Hiệp Bình Chánh thì thấy xe máy của anh N.C.T. để ở phía trước nhà và không có người trông coi. 

Tin tức pháp luật hôm nay 19/08/2020: Đột nhập tiệm vàng lấy 350 cây vàng
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Lúc này, Vinh dừng xe để Tài dùng đoản bẻ khoá trộm chiếc xe bỏ chạy về hướng Quốc lộ 13. Anh T. hô hoán rồi dùng xe đuổi theo 2 tên trộm.

Cùng lúc này, thượng úy Phạm Hoàng Nhật (công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức) đang trên đường về nhà, nghe tiếng tri hô liền truy đuổi 2 đối tượng. 

Đến ngã 3 đường số 8 và Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh) thì thượng úy Nhật đạp ngã xe, khống chế Tài, thì bị Tài dùng dao đâm vào đùi khiến anh trọng thương.

Sau đó, Tài tìm cách lên xe của Vinh rồi cả 2 tẩu thoát về hướng ga Bình Triệu. 

Khi cả 2 đang chạy đến trước căn nhà số 313 Kha Vạn Cân thì bị tổ tuần tra Công an phường Hiệp Bình Chánh phát hiện bắt giữ. 

Riêng thượng úy Nhật được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. 

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận trước đó đã trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn.

Tuyên tử hình nghịch tử sát hại mẹ già 

Ngày 19/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm lưu động tại Cần Thơ với Phạm Văn Tho Em (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) – Báo TTO thông tin. 

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Tho Em sống chung nhà với mẹ ruột là bà P.T.T. (73 tuổi). Ngày 29/10/2019, Em có nhậu chung với một số người bạn. Sau đó trên đường về thì gặp người quen rủ đi nhậu tiếp. 

Lúc này, bà T. trách mắng con trai "mày không đi làm ăn, tối ngày đi ăn nhậu". Em nói lại: "Hai bữa nữa đi làm rồi". Nghe vậy, bà T. vừa đi vào nhà bếp nhưng vẫn tiếp tục la rầy.

Em cảm thấy bực tức nên đi về phía nhà bếp, cầm dao từ phía sau tấn công trúng vào vùng cổ của bà T. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Em ném bỏ hung khí rồi giả vờ chạy ra trước nhà tri hô mẹ mình tự sát.

Tin tức pháp luật hôm nay 19/08/2020: Đột nhập tiệm vàng lấy 350 cây vàng
Phạm Văn Tho Em khi kết thúc phiên xử phúc thẩm - Ảnh: TTO

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Em có bệnh lý tâm thần do sử dụng rượu. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội và hiện tại Em có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tại tòa ngày 19/8, Em kháng cáo kêu oan và phía gia đình bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Em.

Tuy nhiên, tòa nhận định lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Em mức án tử hình về tội "giết người".

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 19/8/2020: Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn, 1 nữ công an tử vong - Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 19/8/2020: Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn, 1 nữ công an tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp sản xuất găng tay y tế giả - Tổng giá trị găng tay y tế giả và nguyên liệu dùng sản xuất hàng giả của công ty Trường Thọ do Ngô Minh Danh làm Giám đốc có giá trị trên 20 tỷ đồng.