Tin tức pháp luật hôm nay 20/9/2022: Ông Tề Trí Dũng nhận thêm 12 năm tù

(VOH) – Chiều ngày 20/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt ông Tề Trí Dũng 12 năm tù vì đã có hành vi bán rẻ 24.984m2 đất nền khu tái định cư An Phú Tây, gây thiệt hại cho Nhà nước 127,6 tỉ đồng.

Ông Tề Trí Dũng lãnh thêm 12 năm tù vì bán rẻ dự án An Phú Tây

Theo hội đồng xét xử, tháng 4/2001, UBND TPHCM đã chuyển giao dự án khu tái định cư An Phú Tây (có tổng diện tích 47ha) cho Công ty phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) là công ty con của IPC (Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận) để phục vụ tái định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh. 

Tháng 9/2006, IPC đề nghị Ban quản lý khu Nam bố trí nền đất tái định cư để IPC phục vụ tái định cư, nhưng do không còn đủ nền đất theo đề nghị nên Ban quản lý đề nghị IPC liên hệ Sadeco để mua lại khu đất mà Sadeco đang dùng để kinh doanh.

Sau đó, IPC và Sadeco tiến hành ký hợp đồng trị giá 214 tỷ đồng. Từ tháng 7/2008 đến tháng 11/2016, IPC đã chuyển cho Sadeco 208 tỷ đồng.

Tin tức pháp luật hôm nay 20/9/2022: Ông Tề Trí Dũng nhận thêm 12 năm tù
Các bị cáo tại tòa xét xử - Ảnh: TTO

Trong quá trình chuyển nhượng các nền đất tại khu tái định cư An Phú Tây, các bị cáo Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (cựu phó tổng giám đốc IPC), Vũ Xuân Đức (cựu phó tổng giám đốc IPC), Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc Sadeco), Mai Văn Đường (cựu chủ tịch hội đồng thành viên IPC), Mai Bửu Tâm (cựu nhân viên Phòng phát triển kinh doanh), Phạm Xuân Trung (cựu phó tổng giám đốc IPC) đã có nhiều sai phạm.

Cụ thể là không tham khảo giá thị trường, đã đề xuất, thông qua chủ trương chuyển nhượng đất khu tái định cư An Phú Tây với giá bán sỉ 149 nền đất tại dự án An Phú Tây không đảm bảo hiệu quả, gây thiệt hại cho Nhà nước 127,6 tỉ đồng.

Trong vụ án, ông Tề Trí Dũng có vai trò chính, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm.

Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt mức án như sau:

Tề Trí Dũng mức án từ 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 19 năm tù đối với ông Tề Trí Dũng  về 2 tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco. 

Mới đây, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Dũng 15 năm tù về tội tham ô 1,58 tỉ đồng tiền thù lao, khen thưởng tại Công ty Sepzone Linh Trung. Tổng hợp hình phạt chung mà ông Dũng phải chấp hành là 30 năm tù.

Trần Đăng Linh 5 năm tù, tổng hợp bản án cũ, ông Linh phải chấp hành là 12 năm tù. 

Hồ Thị Thanh Phúc 5 năm tù, tổng hợp bản án cũ, bà Phúc phải chấp hành là 19 năm tù.

Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 3 năm tù cho hưởng án treo tới 4 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, do đã thu hồi được 6 nền đất liên quan và trừ đi một số tiền các bị cáo đã khắc phục, hiện số tiền thiệt hại của vụ án còn hơn 102 tỷ đồng nên HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền này. Trong đó, Tề Trí Dũng phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

Vụ chở thi thể đến công an phường đầu thú: Chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Trà Vinh

Ngày 20/9, Công an TPHCM đã chuyển tài liệu, vật chứng tạm giữ cùng Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7) cho Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, Lộc đã có vợ và 2 con sinh sống ở TPHCM. Tuy nhiên, Lộc vẫn có quan hệ tình cảm với chị T.T.Q. (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh). Chị Q. đã ly hôn và có 1 người con.

Khoảng 14 giờ ngày 18/9, Lộc và chị Q. hẹn nhau tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để đi làm răng. Trên đường đi, chị Q. yêu cầu Lộc làm thủ tục ly hôn với vợ nên hai người xảy ra tranh cãi. 

Tin tức pháp luật hôm nay 20/9/2022: Ông Tề Trí Dũng nhận thêm 12 năm tù 2
Nghi phạm Đỗ Tấn Lộc - Ảnh: SGGPO 

Sau đó, cả 2 cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Lộc lấy con dao và đâm vào cổ chị Q. gây thương tích. Sau đó, cả 2 tiếp tục giằng co trên được một lúc thì chị Q. nằm bất động.

Gây án xong, Lộc lái xe chở thi thể chị Q. về nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Người thân của Lộc thấy chị Q. tử vong nên vận động Lộc chở thi thể tới Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú.