Tin tức pháp luật hôm nay 16/9/2022: Khởi tố vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định

(VOH) – Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ sập tường đang tô vữa ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Khởi tố vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định

Chiều ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trường xây dựng nhà xưởng phục vụ nhà máy chế biến thủy hải sản thuộc Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa. 

Báo TTO đưa tin, cơ sở để khởi tố vụ án là việc tổ chức xây bức tường độc lập, khẩu độ quá rộng, quá dài, quá cao, không ổn định về mặt kỹ thuật nên khi gặp gió lốc dẫn đến sập, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Tin tức pháp luật hôm nay 16/9/2022: Khởi tố vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định
Toàn cảnh khu vực tường nhà xưởng đang thi công bị sập làm chết và bị thương nhiều người - Ảnh: TTO 

Như đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 15/9, công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương.

Danh sách các nạn nhân trong vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa

5 nạn nhân tử vong gồm: Hồ Ngọc Luân (SN 1998, trú thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ); Ngô Thanh Trực (SN 1985, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Phạm Đức Tài (SN 1983, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Hồ Văn Hướng (SN 1966, trú thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ).

Khởi tố nhóm thanh niên 'chăn dắt', đưa thiếu nữ dưới 16 tuổi phục vụ quán karaoke

Ngày 16/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 thanh niên để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. 

Các bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Vũ Văn Quỳnh, 31 tuổi; Vũ Ngọc Thanh, 19 tuổi; Lê Văn Quang, 24 tuổi; Nguyễn Văn Tuấn, 19 tuổi (đều ở xã Hoằng Thanh) và Lê Văn Huân, 23 tuổi, ở xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Báo TTO thông tin, nhóm thanh niên nêu trên chuyên bảo kê, "chăn dắt" tiếp viên tại các quán karaoke ở khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, do Vũ Văn Quỳnh cầm đầu.

Tin tức pháp luật hôm nay 16/9/2022: Khởi tố vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định 2
Công an lấy lời khai của bị can Vũ Văn Quỳnh - Ảnh: TTO

Từ đầu năm 2022, qua mạng xã hội Facebook, Quỳnh đã tuyển nhân viên nữ ở nhiều địa phương, có cả nhân viên chưa đủ 16 tuổi, đưa về phục vụ tiếp khách tại các quán karaoke ở khu du lịch Hải Tiến.

Quỳnh thuê nhà cho các nhân viên nữ ở, thuê Vũ Ngọc Thanh, Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Huân làm quản lý, giám sát, đưa đón nhân viên nữ đến quán karaoke phục vụ khách khi có yêu cầu.

Bị can Thanh là em trai ruột của Quỳnh, được Quỳnh giao sắp xếp lịch cho nữ nhân viên đi phục vụ và thu tiền tại các quán karaoke.

Quỳnh yêu cầu nữ nhân viên hạn chế dùng điện thoại, kiểm soát chi tiêu cá nhân, không được đi ra ngoài. Ai vi phạm sẽ bị Quỳnh đánh đập, trừ lương…

Nhận được tin báo của các bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, giải cứu nhân viên bị nhóm của Quỳnh nhốt.