Tin tức pháp luật hôm nay 31/5: Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển

(VOH) – TAND TP Thủ Dầu Một đã đình chỉ vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và Nhà báo Nguyễn Đức Hiển.

Tòa đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển

Báo TTO đưa tin, TAND TP Thủ Dầu Một vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý ngày 26/10/2021 về việc tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM).

Lý do đình chỉ vụ án dân sự này là do người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Hồ Nguyên Lễ (ngụ quận 3, TPHCM) xin hoãn hoà giải ngày 22/12/2021 và vắng mặt không lý do vào các ngày 16/5/2022 và 26/5/2022.

Bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu phản tố trong vụ án. Từ đó, TAND TP Thủ Dầu Một đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm.

Tin tức pháp luật hôm nay 31/5/2022: Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển
Bà Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Đức Hiển - Ảnh: Internet 

Về án phí dân sự sơ thẩm, tòa sẽ sung vào công quỹ Nhà nước số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp.

Trước đó, cuối năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển tại TAND TP Thủ Dầu Một. Bà Hằng yêu cầu tòa án buộc ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TPHCM, buộc ông Hiển yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tin mới nhất về vụ bé gái nghi bị bạo hành dẫn tới tử vong

Liên quan đến vụ “Điều tra vụ bé gái nghi bị bạo hành dẫn tới tử vong”, ngày 31/5, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Hứa Thị Kim Trang (SN 2001, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người”.

Báo SGGPO đưa tin, tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận được chị S.H.V. (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) giao con gái là bé T.N.T.K. (SN 2021, ngụ quận Bình Tân) chăm sóc ở căn nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 

Sáng ngày 27/5, chị V. gửi bé K. cho Trang trông giữ như mọi ngày để chị này đi làm công nhân.

Tin tức pháp luật hôm nay 31/5/2022: Bé gái bị bạo hành dẫn tới tử vong bị dập phổi, gan
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: SGGPO 

Quá trình trông giữ, bé K. ho dẫn đến ọc sữa nên Trang bực tức la mắng. Sau đó, Trang đánh vào bụng bé K. cho tới khi bé này lả đi, tím tái. 

Lúc này, Trang sợ hãi nên gọi cho chị V. nói là con gái chị bị ọc sữa, tím tái. Chị V. bỏ việc chạy về nhà đưa con đi cấp cứu nhưng bé K. đã tử vong. 

Khám nghiệm tử thi, công an xác định bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập phổi, gan. Vào cuộc điều tra, công an đã triệu tập Trang và làm rõ vụ việc

Bắt đối tượng trộm gần 200 triệu đồng của trung tâm tiêm chủng

Ngày 31/5, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự Lê Phạm Nhật (SN 1981, ngụ TT.Chư Sê, H.Chư Sê, Gia Lai) để điều tra vụ trộm hơn 193 triệu đồng tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku.

Báo CAO đưa tin, sáng sớm ngày 13/5, nhân viên phát hiện két sắt của Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku (số 535 đường Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, TP.Pleiku) bị phá khoá. Kẻ gian đã lấy số tiền hơn 193 triệu đồng trong két sắt.

Tin tức pháp luật hôm nay 31/5/2022: Bé gái bị bạo hành dẫn tới tử vong bị dập phổi, gan 2
Lê Phạm Nhật tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAO

Nhận được tin báo, Công an TP.Pleiku tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy tìm thủ phạm. 

Đến ngày 28/5, Công an TP.Pleiku đã xác định và bắt giữ Lê Phạm Nhật. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nhật đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty làm phân bón kém chất lượng

Ngày 30/5, Công an thành phố Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (40 tuổi) giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Báo TTO đưa tin, ngày 17/5, qua kiểm tra hành chính, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và tạm giữ hơn 100 tấn phân bón hỗn hợp do Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát sản xuất có nhiều dấu hiệu sai phạm trong kinh doanh, sản xuất phân bón.

Tin tức pháp luật hôm nay 31/5/2022: Bé gái bị bạo hành dẫn tới tử vong bị dập phổi, gan 3
Cơ quan chức năng kiểm tra tại doanh nghiệp sản xuất phân bón - Ảnh: TTO

Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành mã hóa các mẫu phẩm phân bón này để gửi trưng cầu giám định phân tích các thành phần cấu thành sản phẩm.

Qua đó, phát hiện hơn 100 tấn phân bón của doanh nghiệp trên không đủ tiêu chuẩn, trong đó có hơn 13 tấn là hàng giả, không có giá trị sử dụng.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Hoàng Văn Cường khai nhận đã chỉ đạo công nhân bỏ thiếu 40% hàm lượng kali trong thành phần của phân bón hỗn hợp so với tiêu chuẩn.