Tin tức pháp luật hôm nay 7/4/2022: Bắt nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an An Giang

(VOH) – Khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can là nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh An Giang tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên trưởng phòng cảnh sát giao thông An Giang liên quan sai phạm cấp biển số xe

TTXVN đưa tin, chiều ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Quận (SN 1962, trú tại đường Yết Kiêu, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Được biết, bị can Nguyễn Bá Quận, nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 6/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang.

Tin tức pháp luật hôm nay 7/4/2022: Bắt nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh An Giang
Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bá Quận - Ảnh: TTO

Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến 2021, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang được Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cài đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bằng hình thức bấm, nhận biển số ngẫu nhiên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có một số cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang có dấu hiệu cố tình can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sai quy định.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh An Giang đã đình chỉ công tác 3 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang.

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của những người có liên quan. 

Vụ án chồng giết vợ chôn xác phi tang: Dùng ĐTDĐ của vợ nhắn tin đánh lạc hướng

Ngày 7/4, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường vụ án mạng tại xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Báo CAO đưa tin, theo thông tin ban đầu, nghi phạm Đoàn Thanh Trí khai nhận: Vợ chồng mâu thuẫn nên Trí đã dùng dao sát hại vợ trong phòng ngủ, sau đó đưa xác vợ đến khu đất vườn hồng của một hộ dân khác, cách nhà mình khoảng 200m rồi đào hố chôn xác phi tang. Khu vực này có một ngôi miếu Thổ thần của người dân.

Hiện trường đối tượng khai chôn giấu xác nạn nhân nằm trong khu vực địa hình có độ dốc khá cao, toàn khu vực là đồi, dốc nhấp nhô. Nhiều suy đoán đối tượng di chuyển xác nạn nhân đi chôn là khá khó khăn. Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát đang khẩn trương tiến hành làm rõ diễn biến vụ án.

Tin tức pháp luật hôm nay 7/4/2022: Bắt nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh An Giang
Nghi phạm  Đoàn Thanh Trí - Ảnh: CAO

Bà Trần Thị Kim Ph. (nhà ở xã Xuân Thọ), là mẹ của nạn nhân Trần Thị Kim T. cho biết, nhiều tháng qua không thấy con gái về thăm nhà, gia đình đều nghĩ con đã lấy chồng ở riêng, hoàn cảnh đều lao động vất vả nên nghĩ con bận vì lo cho gia đình riêng.

Khoảng đầu tháng 12/2021, bà Ph. nhận được tin nhắn từ điện thoại của con gái, nói về việc đi TPHCM làm ăn. Tin nhắn thể hiện “Mẹ không phải lo cho con”. Sau nhiều lần bà gặng hỏi, được “con gái” trấn an nên gia đình chị Trần Thị Kim T. yên tâm, không hay biết con đã bị sát hại, cho đến khi nhận được tin báo vào hôm qua.

Tin tức pháp luật hôm nay 7/4/2022: Bắt nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh An Giang 3
Nơi phát hiện thi thể của nạn nhân - Ảnh: CAO

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận, những tin nhắn đó do đối tượng sau khi sát hại vợ đã dùng điện thoại của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân.

Theo lời khai của Trí, khoảng cuối tháng 12/2021, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Trí đã dùng dao đâm chết vợ mình. Sau khi gây án, để che giấu tội ác và qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng liền ra vườn đào hố, chôn giấu xác vợ mình trong khu vườn trồng cà phê và hồng.

Được biết, Trí và vợ có hai con chung (1 trai, 1 gái). Theo người dân địa phương, vợ chồng Trí thường xảy mâu thuẫn và người vợ không có mặt tại địa phương từ cách đây khoảng 3 tháng.

Hiện trường vụ phát hiện xác nạn nhân cách căn nhà đối tượng Trí khoảng gần 200m. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.