Tin tức pháp luật hôm nay 8/2/2021: Khởi tố người phụ nữ 62 tuổi giật dây chuyền vàng của bé 2 tuổi

(VOH) – Trong lúc chuẩn bị tẩu thoát sau khi cướp giật sợi dây chuyền của bé 2 tuổi, thì bị bà ngoại bé phát hiện, truy hô, cùng người dân vây bắt đối tượng.

Khởi tố người phụ nữ 62 tuổi giật dây chuyền vàng của bé 2 tuổi

Theo TTO đưa tin, ngày 8/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Trang (62 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) về tội 'cướp giật tài sản'.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 20/1, bà Trang điều khiển xe máy đến khu vực chợ bờ kè thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang thì phát hiện bé V.N.A. (2 tuổi) đang ngồi một mình trên xe máy, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên Trang tiến gần rồi giật sợi dây. 

Tin tức pháp luật hôm nay 8/2/2021: Khởi tố người phụ nữ 62 tuổi giật dây chuyền vàng của bé 2 tuổi 1
Bà Nguyễn Thị Trang - Ảnh: TTO

Trong lúc chuẩn bị tẩu thoát, Trang bị bà Lê Thị Hoa (bà ngoại bé A., 44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang đứng gần đó phát hiện, tri hô và cùng với người dân xung quanh bao vây, bắt giữ Trang giao cơ quan công an xử lý.

 

Tin tức pháp luật hôm nay 8/2/2021: Khởi tố người phụ nữ 62 tuổi giật dây chuyền vàng của bé 2 tuổi 2Sợ dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 6,4 phân - Ảnh: TTO

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Trang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dokhông có tiền  tiêu xài và để trả nợ nên bà Trang đã nảy sinh ý định đi tìm tài sản sơ hở để lấy trộm.

Khởi tố giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM để điều tra hành vi vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng - Báo SGGPO thông tin. 

Ngoài ra, bà Võ Thị Chinh Nga (Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM) cùng 2 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tương tự. 

Tin tức pháp luật hôm nay 8/2/2021: Khởi tố người phụ nữ 62 tuổi giật dây chuyền vàng của bé 2 tuổi 3
Bệnh viện Mắt TPHCM - Ảnh: SGGPO

Trước đó, ngày 4/11, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét Bệnh viện Mắt TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Kết thúc khám xét, trưa cùng ngày ông Nguyễn Minh Khải - giám đốc Bệnh viện Mắt đã được đưa đi để phục vụ điều tra.

Việc khám xét có sự kiểm sát của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Minh Khải (SN 1972, quê Bạc Liêu), từng là phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, được bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM vào ngày 5/9/2017. Ông Khải từng bị phản ánh về việc không đạt tiêu chuẩn, trình độ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM.

Ngoài những lùm xùm trên, ông Khải được cho là dính vào việc tổ chức đấu thầu khi ưu ái cho một số công ty "quen" trúng thầu các lô vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo.

Ngày 16/12, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 90 ngày với ông Nguyễn Minh Khải - giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và bà Võ Thị Chinh Nga - phó giám đốc bệnh viện để phục vụ việc điều tra.