Tin tức pháp luật ngày 8/4/2020: Khởi tố thanh niên không chấp hành kiểm tra y tế, tấn công công an

(VOH) – Khi cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19, yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế, người đàn ông tỏ thái độ bất hợp tác rồi dùng vật cứng tấn công lực lượng công an. 

Khởi tố thanh niên không chấp hành kiểm tra y tế, tấn công công an

Ngày 8/4, Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1982, ngụ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" – Báo NLĐ thông tin. 

Tin tức pháp luật ngày 8/4/2020: Khởi tố thanh niên không chấp hành kiểm tra y tế, tấn công công an

Nguyễn Văn Phương tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 6/4, Phương không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy lưu thông trên tuyến đường ĐT611. Khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 tại khu vực chân đèo Le (giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn), cán bộ làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu Phương dừng lại để kiểm tra y tế.

Sau đó, Phương có thái độ bất hợp tác, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi đi tới một nhà dân gần đó lấy một dụng cụ cào lúa của người dân quay lại vung đánh một cán bộ Công an. 

Rất may, cán bộ công an này né kịp nên không bị thương. Trước tình hình đó, lực lượng tại chốt kiểm dịch đã khống chế Phương áp giải về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Tạm giữ 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 8/4, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. 

Theo TTO đưa tin, khoảng 13 giờ 15 ngày 7/4, tổ phòng chống dịch COVID-19 thuộc PC08 đang tuần tra kiểm soát và phòng chống dịch tại giao lộ Trường Sơn - ga quốc nội (khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất) thì phát hiện ôtô bán tải do tài xế Nguyễn Trọng Thanh (51 tuổi, ngụ TP Hà Nội) điều khiển có nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. 

Tin tức pháp luật ngày 8/4/2020: Khởi tố thanh niên không chấp hành kiểm tra y tế, tấn công công an

Xe bán tải chở 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc - Ảnh: TTO

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có các thùng hàng với số lượng lớn khẩu trang y tế mới. Tuy nhiên số hàng này không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng.  

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số lượng khẩu trang và đưa tài xế, xe bán tải về cơ quan quản lý thị trường. Tại đây, số lượng khẩu trang y tế được kiểm đếm là 10.000 cái. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt 2 đối tượng lái ôtô đi trộm chó – Công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai nghi phạm đi ôtô trộm hàng chục con chó của người dân.

 

'Không để các đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động phạm tội' - Đó là một trong nhiều nội dung mà Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATPHCM triển khai trong phòng, chống dịch Covid-19.