Tổ 363 Công an TPHCM liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi, vi phạm pháp luật

(VOH) - Tại cơ quan công an đối tượng khai tên Đinh Trung Bảo, sinh 1987 ngụ quận Thủ Đức có nhiều tiền án, tiền sự gây rối trật tự công cộng, trộm cắp và sử dụng ma túy.

Nguồn tin từ Công an TP (CATP) cho biết, lúc 18h10 phút ngày 4/3, Tổ công tác 363 (CATP) phát hiện 2 đối tượng nghi vấn trên đường Hồng Bàng, quận 5 nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, nhưng đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy, ngay lập tức các chiến sĩ truy đuổi bắt giữ được tên ngồi sau cùng túi xách, qua kiểm tra phát hiện 172 viên nén hình tròn màu xanh nghi vấn thuốc lắc, 3 túi ny long màu trắng nghi vấn ma túy đá, 1 con dao, 1 cân tiểu ly và 2 điện thoại di động.

ma túy, tổ 363, Công an TPHCM

ma túy, tổ 363, Công an TPHCM

Tang vật ma túy 2 đối tượng nghi vấn trên đường Hồng Bàng, quận 5

Tại cơ quan công an đối tượng khai tên Đinh Trung Bảo, sinh 1987, ngụ quận Thủ Đức có nhiều tiền án, tiền sự gây rối trật tự công cộng, trộm cắp và sử dụng ma túy.

Tiếp sau đó 21h30 ngày 4/3 trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, Tổ công tác 363 tiếp tục tuần tra phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hữu Thoại và Nguyễn Văn Sót cùng ngụ quận 2 không xuất trình giấy tờ tùy thân.

ma túy, tổ 363, Công an TPHCM

Tang vật của 2 đối tượng Nguyễn Hữu Thoại và Nguyễn Văn Sót

Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có 1 cây gậy sắt 2 khúc. Tổ 363, công an TP đã bàn giao đối tượng cùng tan vật cho công an phường Tân Định xử lý.