TPHCM: Phá vụ án bắt cóc - tống tiền

(VOH) - Ngày 8/9/2010, Đội 2 Phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự Xã hội (Công an TPHCM) đã điều tra khám phá vụ án bắt cóc - tống tiền do Lê Thị Thùy Trang (SN 1975) ngụ quận Tân Phú chủ mưu và Vũ Hoàng Nhân (SN 1974) ngụ quận 8 cầm đầu.

Khoảng 14 giờ ngày 7/9/2010, ông Đặng Thành B. ngụ tỉnh Đồng Tháp cho biết đã nhận cú điện thoại từ một người đàn ông thông báo đã bắt cóc em ruột của ông là Đặng Thanh T. (SN 1984) tạm trú tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM và yêu cầu ông giao nộp tiền chuộc là 1,1 tỷ đồng.

Qua điều tra khám phá, khoảng 1 giờ ngày 8/9/2010 tại khách sạn ở quận 10, Đội 2 đã bắt giữ Vũ Hoàng Nhân cùng 4 đồng bọn là Lê Hoài Sang (SN 1970), Lý Thuê Hán (SN 1976), Nguyễn Ngọc Khải Triều (1979) và Đặng Văn Vinh (SN 1984) khi đang thực hiện hành vi tống tiền.

Sau đó, tại một khách sạn khác (quận 10), Đội tiếp tục giải cứu được Đặng Thanh Thiện và bạn gái của Thiện an toàn, đồng thời đội cũng bắt giữ thêm 6 đối tượng đồng bọn của Vũ Hoàng Nhân là Lê Thị Thùy Trang (SN 1975), Dìu Chắt Mùi (tự Linh) SN 1983, Đặng Quang Mỹ (SN 1983), Nguyễn Xuân Trường (SN 1979), Nguyễn Đăng Khoa (SN 1981) và Lê Hoài Bảo (1983).

Tang vật thu giữ gồm 13 điện thoại di động, 1 máy ảnh kỹ thuật số và 6 xe gắn máy các loại.

Hiện 11 đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Đội 8 tiếp tục điều tra xử lý.