Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng, đối tượng Đ.P.Q (25 tuổi, trú tại Vĩnh Long) bị bắt giữ khi đang vận chuyển 4 khẩu súng cùng đạn và phụ kiện tại một bưu cục ở quận Thanh Khê. Từ lời khai của Q., cơ quan công an tiếp tục bắt giữ H.V.N.P (30 tuổi, trú tại quận Thanh Khê Đông) và thu giữ thêm 9 khẩu súng và nhiều loại đạn dược khác.
Khai nhận với cơ quan công an, P. cho biết đã bắt đầu buôn bán súng từ tháng 7/2023. P. sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube và Zalo để quảng cáo, bán súng và đạn. Các đối tượng sử dụng tên giả và phân chia vũ khí thành nhiều gói nhỏ để dễ dàng vận chuyển qua các bưu cục, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Từ tháng 7 đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 100 khẩu súng các loại, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Đáng chú ý, vào tháng 6/2024, công an Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ một gói hàng chứa súng ngắn quân dụng được gửi từ bến xe Hà Nội đến Đà Nẵng. Đối tượng L.V.B (19 tuổi, trú tại Huế) đã khai nhận mua súng qua Facebook và Telegram với giá 2 triệu đồng để "phòng thân". Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã lần ra một loạt các đối tượng khác, trong đó có N.H.Đ.K và N.C.T - những người tham gia buôn bán và chế tạo súng từ các linh kiện đặt mua qua mạng.
Tại nơi ở của T., công an thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm, bao gồm súng, đạn, phụ kiện chế tạo và thiết bị hỗ trợ. Đây là vụ án cho thấy sự nghiêm trọng của việc buôn bán vũ khí trái phép qua mạng xã hội, đặc biệt khi các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm pháp.
Việc các đối tượng liên tục sử dụng công nghệ cao để thực hiện tội phạm như mua bán vũ khí qua mạng không chỉ là hành vi nguy hiểm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với xã hội. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hành vi này, và khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý.



