Trói, dọa đốt vợ sau khi cự cãi

(VOH) - Ngày 18/4, Công an quận 9, TPHCM cho biết đang tạm giữ Phan Văn Tú (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú quận 9 TPHCM) để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người” và “Hủy hoại tài sản”. 

Người chồng hung hăng Phan Văn Tú

Theo thông tin ban đầu, Tú và chị H.T.P.T. (sinh năm 1980) trước đây là vợ chồng. Do phát sinh mâu thuẫn nên 5 năm trước hai người ly hôn. Thời gian gần đây, cả hai “châu về hợp phố”, thuê nhà trọ ở phường Tăng Nhơn Phú quận 9 TPHCM sống chung với nhau. Tuy nhiên, Tú và chị T. tiếp tục thường xuyên xảy ra cãi vã. 

Sáng 13/4, sau khi cãi nhau với vợ, Tú lấy dây ny-lông trói vợ lại, sau đó xé chăn làm dây trói chân, ngược chị T. lên xà nhà. Tú gọi điện thoại cho mẹ chị T., yêu cầu bà trong vòng 3 tiếng phải có mặt, nếu không sẽ cắt tai vợ.

Nghe mẹ vợ tuyên bố “Mày muốn làm gì thì làm” rồi cúp máy, Tú tức giận lấy kéo định cắt tai chị T. nhưng chị vùng vẫy nên chỉ bị xước ở mặt. Không dừng lại, Tú rút xăng từ xe gắn máy tưới lên người chị T., cắt ống dẫn bình gas xịt vào mặt chị.

Nghe tiếng chị T. kêu cứu, hàng xóm chạy sang ôm giữ Tú, cắt dây đưa chị T. xuống. Lúc này, Tú la hét, đập vỡ nhiều đồ đạc và 2 điện thoại di động của chị T. rồi bỏ về tỉnh Bình Phước. Tối cùng ngày, Tú đến cơ quan công an trình diện.  

Cơ quan điều tra đã cho Tú thực nghiệm hiện trường. Tài sản Tú đập phá của chị T. có giá trị khoảng 5 triệu đồng. Hành vi Tú trói người, xịt gas vào mặt chị T. có dấu hiệu đe dọa giết người vì xăng, gas dễ gây cháy nổ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.