Truy tố cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Lộc An về tội nhận hối lộ

VOH - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt, Công ty Long Hưng cùng các đơn vị liên quan.

Các bị can bị truy tố về tội "Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”,

Trong đó, Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Long Hưng, bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Cáo trạng cho biết từ tháng 1 đến tháng 9/2015, trong vai trò Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, Nguyễn Lộc An biết công ty Bách Khoa Việt và Long Hưng không đủ điều kiện để được cấp phép kinh doanh xăng dầu nhưng lại chủ động gợi ý nhận tiền để giúp hợp thức hóa thủ tục và cấp giấy phép cho hai công ty này.

Phó Vụ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Lộc An bị truy tố tội nhận hối lộ
Phó Vụ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Lộc An bị truy tố tội nhận hối lộ

Nguyễn Lộc An đã nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo của Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng, trong đó 9,2 tỷ đồng từ Công ty Bách Khoa Việt và 5 tỷ đồng từ Công ty Long Hưng.

Sau khi nhận tiền, ông An đã giúp hai công ty này có được giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Vụ án còn liên quan đến hành vi vi phạm tài chính của các bị can Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt).

Cả hai bị cáo đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không đúng mục đích, gây thất thoát tài sản Nhà nước với tổng số tiền lên đến hơn 107 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can này bắt đầu từ tháng 2/2019, do tình trạng nợ nần và khó khăn tài chính của công ty.

Cơ quan công tố đã quyết định truy tố các bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận