Tuyên án 2 người Trung Quốc đến Vũng Tàu tổ chức đánh bạc

VOH - Ngày 15/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Wu Ting Ting và Wu Can Sen tổng cộng 12 năm tù về tội ‘tổ chức đánh bạc’.

Từ tháng 4 đến tháng 7/2021, nữ bị cáo Wu Ting Ting (quốc tịch Trung Quốc, 34 tuổi) - cùng một người Trung Quốc khác bỏ trốn - thuê nhiều nhà, phòng chung cư ở Vũng Tàu để đặt máy tính, điện thoại, cài app nhằm tổ chức đánh bạc qua các trang mạng.

Tham gia vào đường dây này còn có Wu Can Sen (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, em họ của Wu Ting Ting) và 16 người Việt Nam khác.

Wu Ting Ting có vai trò chủ mưu bằng việc tuyển mộ người quảng cáo, trả tiền công, hoa hồng cho người tìm được con bạc, đưa các đường link để hướng dẫn con bạc tham gia đánh bạc.

Tuyên án 2 người Trung Quốc đến Vũng Tàu tổ chức đánh bạc 1
Các bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc tại tòa - Ảnh: TTO

Cơ quan công tố cáo buộc trong khoảng thời gian trên, đường dây tổ chức cho hơn 11.000 lượt khách đăng ký, tham gia đánh bạc với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Số tiền này, Ting dùng để trả lương hằng tháng cho nhân viên và giữ lại cho mình.

Xem thêm: Ninh Thuận: Chém hàng xóm khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Wu Ting Ting 6 năm 6 tháng tù và Wu Can Sen 5 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc".

18 bị cáo người Việt Nam còn lại trong đường dây bị phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.