Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến tại Đồng Tháp

(VOH) – Ngày 28/12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án tù 18 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên địa bàn TP Cao Lãnh. Bị cáo lãnh án cao nhất là 14 năm tù.

18 bị cáo được đưa ra xét xử từ 15 - 20 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Theo cáo trạng, ngày 12/4/2022, L.Đ.H. (17 tuổi, ngụ phường 6, TP Cao Lãnh) chạy xe máy chở bạn trên đường Phạm Hữu Lầu thì gặp nhóm N.Q.T. (17 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) chạy cùng chiều nẹt pô, thách thức và rủ đánh nhau.

H. cầm nón bảo hiểm ném vào nhóm của T. rồi tăng ga bỏ chạy.

Xem thêm: Khởi tố 8 đối tượng trong “đường dây” cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng

Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến tại Đồng Tháp 1
Bị cáo Nguyễn Hoàng Sang lãnh mức án cao nhất là 14 năm tù. 

Tối ngày 13/4, nhóm T. mang 4 con dao tự chế chạy xe máy tìm nhóm H...Tại công viên thiếu nhi thuộc phường 1, hai nhóm gặp nhau và xảy ra hỗn chiến.

Hậu quả, vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, riêng T. bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích với tỉ lệ thương tật 45%.

Hội đồng xét xử tuyên án cao nhất 14 năm tù với Nguyễn Hoàng Sang (22 tuổi, nhóm của H.) về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bị hại với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, xem thường pháp luật, tính mạng của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.