Vận chuyển một lượng lớn ngoại tệ không khai báo

(VOH) - Hải quan Tp vừa cho biết, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, hành khách Lương Vĩ Dương, quốc tịch Canada đi trên chuyến bay VN .763 từ Hồng Kong đến TPHCM, có khai báo và xuất trình giấy phép với cơ quan hải quan có mang theo ngoại tệ là 1 triệu đôla Hongkong và 60.000 đôla Mỹ.

Tuy nhiên , sau khi kiểm tra hành lý qua máy soi, công chức hải quan yêu cầu hành khách mở hành lý để kiểm tra thủ công và phát hiện ông Lương Vĩ Dương có mang thêm 1 triệu đô la Hồng Kong nhưng không khai báo. Tổng trị giá ngoại tệ không khai báo tương đương 2,6 tỷ đồng Việt Nam. Vụ việc được chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo luật định.