Vụ buôn lậu đường cát: Bà “trùm” Mười Tường bị đề nghị thêm 14-16 năm tù

(VOH) - Viện kiểm sát đề nghị phạt “trùm buôn lậu” Mười Tường mức án từ 14-16 năm tù trong vụ án buôn lậu đường cát.

Ngày 6/1, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử vụ vận chuyển 1.397 bao đường cát của bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và các đồng phạm đến phần tranh luận.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, và TPHCM trên 200.000 tấn đường cát, trị giá trên 2.885 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh An Giang khẳng định bản cáo trạng đã truy tố các bị cáo đều đúng người, đúng tội.

Vụ buôn lậu đường cát: Bà “trùm” Mười Tường bị đề nghị thêm 14-16 năm tù 1
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh.

VKS đề nghị toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh mức án 14-16 năm tù, bị cao Nguyễn Hoàng Út từ 12-13 năm tù và các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 7-10 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Nói lời sau cùng, bà trùm Mười Tường bày tỏ bản thân ăn năn và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo về làm việc có ích cho xã hội. Các bị cáo khác cũng đều ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Riêng bị cáo Út vẫn cho rằng mình không tham gia vụ buôn lậu bị bắt quả tang, không thuê hay chỉ đạo các bị cáo còn lại.

Toà tuyên bố vào nghị án và sẽ tuyên án vào thứ 2 (ngày 9/1).

Trước đó, tháng 11/2022, trong vụ vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xử phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, y án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh.