Ngày 8/8, Chi cục THADS quận Gò Vấp, TPHCM cưỡng chế thi hành án bổ sung bằng biện pháp kê biên căn hộ A14-09 chung cư Dream Home (phường 14, quận Gò Vấp) của Nguyễn Trần Hoàng Phong được thực hiện hoàn tất.
Phong là tài xế Mercedes chạy tốc độ cao, lấn trái đường tông chết ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) và khiến chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) mang thương tật 79% vào đầu năm 2020.
Tại buổi làm việc, Phong vắng mặt do đang chấp hành án phạt 7 năm tù. Đại diện ủy quyền của Phong là bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ ruột Phong).
Phía người được thi hành án là chị Nguyễn Thị Bích Hường và đại diện gia đình ông Lê Mạnh Thường (đã chết) đều vắng mặt.
Cơ quan thi hành án quận Gò Vấp thông báo việc cưỡng chế kê biên bổ sung này được thực hiện do biên bản kê biên tài sản ngày 15/2/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận chưa thể hiện đầy đủ về hiện trạng căn hộ.
Việc cưỡng chế thi hành án bổ sung này nhằm đảm bảo cho việc ông Phong thi hành bản án.
Theo biên bản làm việc, tài sản kê biên gồm căn hộ nêu trên. Căn hộ này có hai phòng ngủ, đã thanh toán 97% giá trị căn hộ, 3% còn lại sẽ đóng khi căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư.
Sau khi kê biên, bà Mi vẫn được tiếp tục ở trong căn hộ cho đến khi cơ quan thi hành án có quyết định giao căn hộ cho người trúng đấu giá.
Quá trình sử dụng, bà Mi có trách nhiệm bảo quản, không được làm hư hỏng, chuyển nhượng, chuyển đổi căn hộ.
Theo thông tin từ phía cơ quan thi hành án, trong lần làm việc với Nguyễn Trần Hoàng Phong mới đây tại trại giam, Phong không đồng ý thỏa thuận giữ lại căn nhà. Như vậy sau khi kê biên, cơ quan thi hành án sẽ bắt đầu thực hiện các thủ tục để bán đấu giá căn hộ, bồi thường cho bị hại.
Phong chỉ mới bồi thường cho mỗi bị hại 60 triệu đồng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/4/2021.



