Xét xử 4 nhân viên địa ốc Alibaba: Bị cáo cầm đầu Nguyễn Huỳnh Tú Trinh lĩnh 4,5 năm tù

(VOH) - Với vai trò cầm đầu, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, 1 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chiều 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996, ngụ tỉnh Gia Lai), Phan Quỳnh Long (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai) - nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba cùng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "gây rối trật tự công cộng”.

Với 2 tội danh trên, trong phần luận tội chiều 27/11, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị mức xử phạt đối với 4 bị cáo.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh

Với vai trò cầm đầu, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, 1 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Ảnh: TTO

Cụ thể, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Tổng hợp hình phạt đề nghị tòa tuyên phạt Tú Trinh mức án từ 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Quốc Tĩnh từ 3 năm 9 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù cho cả hai tội. Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Thiện và Phan Quỳnh Long cùng bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 3 tháng tù.

Đáng chú ý tại phần xét hỏi, bị cáo Trinh liên tục quanh co, khai báo lòng vòng.

Tại tòa, trong khi 3 đồng phạm thừa nhận hành vi, riêng Trinh cho rằng mình không phạm tội Gây rối trật tự công cộng. "Hành vi của bị cáo không chuẩn mực nhưng vì bức xúc trước việc cưỡng chế không đúng trình tự", Trinh nói. Nhiều lần HĐXX hỏi mục đích gì khi ngăn cản đoàn cưỡng chế, Trinh trình bày loanh quanh hoặc nói "bị cáo không trả lời câu hỏi này".

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành cả hai tội danh, gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, an ninh trật tự tại địa phương. Trinh xúi giục người khác gây rối nên cần xử lý nghiêm khắc.

Vụ công ty Alibaba

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TNO

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) gom bốn thửa đất hơn 5,5 ha ở xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ), gồm đất nông nghiệp, quy hoạch đường cao tốc, nghĩa trang và một phần nhỏ đất ở để phân lô, bán nền dưới danh nghĩa "Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center City 5". UBND xã Tóc Tiên phạt Lực 3,5 triệu đồng và ra quyết định cưỡng chế.

Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý của tập đoàn liên hệ gặp Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ làm rõ, nếu không được thì biểu tình. Trinh tập hợp 50 -70 nhân viên ở khu đất la hét, cự cãi với đoàn cưỡng chế. Nghe theo các mệnh lệnh của Trinh, Tĩnh rút chìa khóa xe cuốc, dùng gạch đập vỡ kính xe, xì lốp và ném đá vào cabin. Thiện, Long cùng tham gia chọi đá vào xe cuốc.

Cuối tháng 9, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, quê Gia Lai) cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thái Lực bị điều tra hành vi Rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định, Luyện chỉ đạo hai em lập hàng chục công ty thành viên, gom hơn 600 ha đất nông nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai rồi vẽ 40 dự án "ma" để huy động vốn đa cấp với hơn 6.700 người, thu 2.500 tỷ đồng.

Cuối cùng, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo là nhân viên Công ty Alibaba. Theo đó, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh lãnh án 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hình phạt 2 tội bị cáo Trinh phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Quốc Tĩnh lãnh mức án 3 năm 9 tháng; bị cáo Huỳnh Ngọc Thiện và Phan Quỳnh Long cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù, cùng cho cả 2 tội danh gây rối và làm hư hỏng tài sản.

Mẹ nữ sinh giao gà lĩnh 20 năm tù giam dù một mực nói "Tôi bị oan": Chiều 27/11, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án Vì Văn Toán tổng hình phạt là chung thân. Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại) lĩnh án 20 năm tù.