Xin đổi ngày sinh từ lịch dương sang lịch âm ?

(VOH) - Một thính giả hỏi: ngày sinh của cháu trai theo lịch âm là ngày 29/11/2017 khác với dương lịch là ngày 5/1/2008. Nay muốn làm lại khai sinh cho cháu theo lịch âm thì có được không và làm như thế nào. Xin được tư vấn ?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu và luật sư Nguyễn Thị Thúy Hương, Ban Tuyên truyền Hội luật gia thành phố trả lời:

+ Hiện nay, các văn bản giấy tờ của Nhà nước thì tất cả đều sử dụng lịch dương chứ không dùng lịch âm. Xin khẳng định bạn muốn đổi, cải chính ngày sinh từ lịch dương sang lịch âm là không thể được.

+  Chỉ có thể cải chính giấy khai sinh khi có quá trình nhầm lẫn, sai sót trong khi làm giấy khai sinh. Khi đó, phải đem giấy chứng sinh để cải chính lại giấy khai sinh.

Thủ tục cần có đơn xin cải chính nói rõ lý do cải chính, nội dung cải chính, bản chính giấy khai sinh cần sửa đổi, hộ khẩu và các giấy tờ liên quan, các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh đủ điều kiện theo qui định.

Trường hợp người dưới 14 tuổi có yêu cầu cải chính thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết thay đổi cải chính hộ tịch.

Hình minh họa