Trong bối cảnh "mùa đông của ngành điện ảnh và truyền hình", việc thắt chặt chi phí sản xuất đã khiến các bộ trang phục từ những dự án phim dài tập, kinh phí lớn được xoay vòng. Sau khi các bộ phim này đóng máy, kho phục trang nhanh chóng được chuyển sang cho các đoàn làm phim ngắn, web-drama để tái sử dụng.
Khán giả đã dễ dàng "điểm mặt gọi tên" hàng loạt dự án đình đám có trang phục bị "mặc lại" như: Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Tử Dạ Quy, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, Thiên Đoá Đào Hoa Nhất Thế Khai...

Hiện tượng này khiến netizen không khỏi bật cười. Nhiều người đã để lại bình luận rất hài hước: "Bảo sao dạo này xem phim mới cứ thấy quen quen như gặp cố nhân", "Cứ tưởng mình xem phim nhiều quá sinh ra ảo giác", "Tái sử dụng thế này cũng tốt, vừa tiết kiệm lại bảo vệ môi trường, nhưng không biết qua tay ngần ấy đoàn phim thì họ có giặt giũ cẩn thận không nhỉ?".


Thực tế, việc tận dụng lại kho phục trang không phải là chuyện hiếm trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng phim ngắn hiện nay đã khiến tần suất các bộ đồ "quen mặt" xuất hiện trở nên dày đặc và lộ liễu hơn bao giờ hết.





























