Bộ phim tiên hiệp Già Thiên (遮天) do Doãn Chính và Chúc Tự Đan đóng chính, nhiều lần lỡ hẹn với khán giả. Dự án vấp phải những phản ứng trái chiều xoay quanh dàn diễn viên và chất lượng hình ảnh từ trailer.
Tác phẩm nổi tiếng nhưng khó chuyển thể
Bắt đầu được chuẩn bị từ năm 2020 và đóng máy vào khoảng đầu năm 2024, Già Thiên đến nay vẫn chưa ấn định thời điểm phát sóng. Dù sở hữu nguyên tác nổi tiếng với lượng người hâm mộ đông đảo, bộ phim lại chưa tạo được sự tin tưởng từ công chúng.

Già Thiên là tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng của tác giả Thần Đông, được xem là một trong những tác phẩm có thế giới quan đồ sộ bậc nhất của văn học mạng Trung Quốc. Nội dung xoay quanh hành trình tu tiên của Diệp Phàm, bắt đầu từ sự kiện "Cửu Long kéo quan tài", từ đó từng bước khám phá những bí mật của vũ trụ, các tinh vực và con đường trường sinh.


Chính quy mô rộng lớn của nguyên tác với hệ thống bối cảnh phức tạp, số lượng nhân vật đồ sộ cùng hàng loạt đại cảnh kỳ ảo đã khiến Già Thiên từ lâu được đánh giá là một trong những IP khó chuyển thể nhất sang phiên bản người đóng. Nhiều độc giả cho rằng việc tái hiện trọn vẹn thế giới tiên hiệp hoành tráng của tác phẩm là thách thức rất lớn, kể cả với những đoàn phim có nguồn lực mạnh.
Dàn diễn viên gây tranh cãi ngay từ khi công bố
Một trong những nguyên nhân khiến khán giả chưa đặt nhiều kỳ vọng vào dự án nằm ở khâu lựa chọn diễn viên.
Trong phim, Doãn Chính đảm nhận vai Diệp Phàm, còn Chúc Tự Đan vào vai Cơ Tử Nguyệt. Dàn cast còn có sự góp mặt của Vương Lịch Hâm, Vương Manh Lê, Tôn Gia Linh, Ngô Hách Luân... Tuy nhiên, phần lớn diễn viên đều không phải những gương mặt có sức hút lớn với công chúng ở thời điểm hiện tại.
Ngay khi tạo hình đầu tiên được công bố, Doãn Chính đã trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên chưa thực sự phù hợp với hình tượng Diệp Phàm trong nguyên tác. Ngoài ra, ngoại hình và khí chất của nhiều diễn viên cũng bị nhận xét chưa đáp ứng kỳ vọng của nhóm độc giả gắn bó lâu năm với bộ truyện.
Trailer chưa đủ sức thuyết phục
Những tranh cãi tiếp tục xuất hiện khi trailer được phát hành. Không ít ý kiến cho rằng phần hình ảnh vẫn chưa tái hiện được sự hùng vĩ và huyền bí vốn là nét hấp dẫn đặc trưng của nguyên tác.
Ở giai đoạn quảng bá, trailer thường đóng vai trò tạo dựng niềm tin và khơi gợi sự mong đợi từ khán giả. Thế nhưng, những hình ảnh được công bố của Già Thiên lại chưa tạo được hiệu ứng tích cực như mong muốn.
Theo nhận xét của một bộ phận người xem, kỹ xảo trong trailer vẫn thiếu cảm giác choáng ngợp cần có đối với một tác phẩm tiên hiệp quy mô lớn. Một số phân cảnh còn khiến khán giả liên tưởng đến những dự án huyền huyễn từng nhận phản hồi không mấy tích cực trước đây, trong khi bầu không khí thần bí đặc trưng của nguyên tác chưa được thể hiện rõ nét.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại rằng đoàn phim có thể phải cắt giảm hoặc điều chỉnh không ít tình tiết quan trọng để phù hợp với định dạng truyền hình. Đây là vấn đề từng xuất hiện ở nhiều dự án chuyển thể tiên hiệp quy mô lớn trong những năm gần đây.
Áp lực từ những thất bại của dòng phim tiên hiệp người đóng
Những năm gần đây, không ít tác phẩm tiên hiệp nổi tiếng khi được chuyển thể thành phim người đóng đều vấp phải phản ứng trái chiều. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc kỹ xảo không đáp ứng yêu cầu, nội dung bị chỉnh sửa quá nhiều hoặc không thể tái hiện trọn vẹn thế giới quan đồ sộ của nguyên tác.
Với Già Thiên, áp lực càng lớn hơn khi đây được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng tiên hiệp Trung Quốc. Chất lượng thực sự của bộ phim vẫn cần chờ đến khi chính thức phát sóng.
Song, phản ứng hiện tại cho thấy Già Thiên bản người đóng đang phải đối mặt với một xuất phát điểm không thuận lợi. Con đường chinh phục khán giả có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.



