Bộ phim Where The Wind Blows sẽ đại diện Hồng Kông tranh giải "Phim Quốc tế xuất sắc nhất" ở Oscar

(VOH) - Bộ phim điện ảnh cấp độ sử thi "Khi gió lại nổi lên" (Where The Wind Blows) sẽ đại diện Hồng Kông tranh giải "Phim Quốc tế xuất sắc nhất" ở Oscar lần thứ 95.

Sau khi được chọn làm phim chiếu mở màn Liên hoan phim Quốc tế Hồng Kông lần thứ 46 khai mạc vào giữa tháng 8 vừa qua, ngày 27/9, bộ phim điện ảnh cấp độ sử thi "Khi gió lại nổi lên" (Where The Wind Blows) với sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Lương Triều Vĩ và Quách Phú Thành, được Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hồng Kông chọn để tranh giải tại Oscar lần thứ 95 ở hạng mục "Phim Quốc tế xuất sắc nhất".

phim Where The Wind Blows
Lương Triều Vĩ và Quách Phú Thành (thứ 2 và 3 từ trái sang) trong bộ phim The Wind Blows

Trước đây, từng có 4 bộ phim Hoa ngữ tham gia tranh giải thưởng trên, đó là phim "Đèn lồng đỏ treo cao" (Raise The Red Lantern) do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn, Củng Lợi đóng vai chính; phim "Bá Vương biệt Ngu Cơ" (Farewell My Concubine) của đạo diễn Trần Khải Ca do Củng Lợi và Trương Quốc Vinh thủ vai chính; phim "Nhất đại tông sư" (The Grandmaster) do Vương Gia Vệ làm đạo diễn, Lương Triều Vĩ và Chương Tử Di đóng vai chính; và phim "Em của thời niên thiếu" (Better Days) của đạo diễn Tăng Quốc Tường do Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai chính.

Với bộ phim Where The Wind Blows, đây là lần thứ 5 phim Hoa ngữ tham gia tranh giải "Phim Quốc tế xuất sắc nhất" tại Oscar. Hạng mục "Phim Quốc tế xuất sắc nhất” được trao cho bộ phim điện ảnh không nói tiếng Anh hay nhất của năm, và đạo diễn của phim sẽ là người đại diện nhận giải thưởng này.

Cả hai diễn viên chính trong bộ phim Where The Wind Blows đều từng đoạt giải "Ảnh đế", tức giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Xem thêm: Lương Triều Vĩ trở thành ngôi sao châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng Chaplin

Phim Where The Wind Blows do Ông Tử Quang làm đạo diễn và viết kịch bản, ngoài hai diễn viên chính là Lương Triều Vĩ và Quách Phú Thành, phim còn có sự tham gia của Đỗ Quyên, Đàm Diệu Văn, Chu Văn Kiện, Hà Bội Du, Kim Yến Linh và Trương Kế Thông.

Đây là bộ phim về đề tài tội phạm, lấy bối cảnh vào những năm 1960 khi Hồng Kông còn nằm dưới sự kiểm soát của nước Anh. Trong phim, Quách Phú Thành đóng vai Lỗi Lạc, còn Lương Triều Vĩ vào vai Nam Giang, cả hai đều là những thám tử cảnh sát.