“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao

(VOH) - Theo báo cáo từ Nielsen Korea, tập 1 của phim Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ đài KBS2 và hiện đang phát sóng trên ứng dụng VieON tại Việt Nam, đã ghi nhận mức tỷ suất người xem trên toàn quốc là 6,3%.

Bộ phim Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ do Jang Dong Yoon và Seol In Ah thủ vai chính, ghi nhận tỷ suất người xem cao, trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất vào đầu tuần này và có mức tăng 1,4 % so với tập cuối của Brain Works (4,9%).

Bên cạnh đó, bộ phim cổ trang Thanh Xuân Nguyệt Đàm do Park Hyung Sik phát sóng cùng khung giờ, đạt rating trung bình toàn quốc là 3,287%, giảm nhẹ so với 3,6% của tập trước. Điều này có thể khẳng định sức hút của Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ ngay khi vừa ra mắt, dự sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn trong thời gian tới.

“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao 1
Ốc Đảo Tuổi Trẻ ghi nhận mức tỷ suất người xem trên toàn quốc là 6,3% và 6,2% ở khu vực thủ đô.

Theo báo cáo từ Nielsen Korea vào sáng ngày 07/03, tập 1 của phim Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ đài KBS2 và hiện đang phát sóng trên ứng dụng VieON tại Việt Nam, đã ghi nhận mức tỷ suất người xem trên toàn quốc là 6,3% và 6,2% ở khu vực thủ đô. 

Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tiềm năng như Jang Dong Yoon, Seol In Ah và Choo Yeong Woo, là câu chuyện gay cấn, mô tả cuộc sống khốc liệt, sự trả thù và xung đột của những người trẻ tuổi. Các nhân vật trong phim phải chạy theo quyền lực, sự giàu có trong một xã hội đầy rẫy những sai trái. 

Khắc họa câu chuyện của ba người trẻ tuổi, Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ được kỳ vọng sẽ thỏa mãn trí tò mò về quá khứ đồng thời làm sống lại những ký ức về những ngày bị của bất kỳ đối tượng khán giả nào.

“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao 2
 

Các nhân vật trong phim là những người đã cùng nhau trải qua ngày tháng tuổi học trò ngây thơ. Cho đến khi một bóng đen phủ đến ba người. Họ chiến đấu bằng cả cơ thể trước thời đại khắc nghiệt để bảo vệ những thứ quý giá nhất. Khán cảm nhận rõ nét qua cách diễn xuất, hành động và lời thoại của từng diễn viên, thể hiện cụ thể tình yêu lẫn lộn của ba người trẻ tuổi. Lee Doo Hak tâm sự: "Nếu tôi không gặp bạn vào thời điểm đó, liệu số phận của tôi có khác đi không?".

Vai Lee Doo Hak do Jang Dong Yoon đảm nhận, là một chàng trai trẻ vô cùng thông minh, lớn lên với sự hồn nhiên, vô tư. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã đã cuốn anh vào vô số những cuộc xung đột, đấu đá. Sau khi qua tay một nhóm lừa đảo bất động sản, anh trở thành một “ông trùm chính trị” và sống hết mình để trả thù cho cái chết oan uổng của cha mình.

“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao 3
Jang Dong Yoon

Seol In Ah vào vai Oh Jeong Shin, sinh ra trong một gia đình giàu có khi cha mẹ cô sở hữu và điều hành Nhà hát Namhae. Sau khi chuyển đến Seoul, cô gặp Doo Hak, tại đây hai người nảy sinh một tình cảm đặc biệt, đáng tiếc đoạn tình bị cắt ngang khi Doo Hak buộc lòng phải rời xa quê hương. Sau cuộc chia tay đẫm nước mắt, Jung Shin quyết định vực dậy nhà hát của cha mẹ.

Choo Young Woo thủ vai Choi Cheol Woong, nhân vật được miêu tả là người ưu tú về mọi mặt và có tính hiếu thắng cao. Anh chàng vừa là bạn thuở bé vừa là đối thủ số một của Lee Doo Hak.

“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao 4
Choo Young Woo

Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ là bộ phim được khán giả mong đợi khi Seol In Ah đảm nhận vai nữ chính. Đây là dự án đầu tiên “nữ phụ quốc dân” đóng vai chính đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu trở nên nổi tiếng. Điều này khiến khán giả kỳ vọng nhiều hơn về tài năng diễn xuất chín muồi của Seol In Ah.

“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao 5
Seol In Ah

Thoát khỏi hình ảnh sang chảnh in sâu vào lòng “mọt phim”, Seol In Ah tạo ấn tượng mạnh mẽ khi mang đến tạo hình quay ngược thời gian trở về những năm 90. Nữ diễn viên hóa thân thành cô nữ sinh ngọt ngào với nhiều khả năng đặc biệt. Cũng chính tạo hình này khiến Seol In Ah bị so sánh Son Ye Jin khi tham gia bộ phim ra mắt 20 năm trước - The Classic (Cổ Điển). 

“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao 6
 

Một số cư dân mạng để lại nhiều bình luận như: “Có ai thấy tạo hình nhân vật của Seol In Ah giống với Son Ye Jin trong ‘Classic’ không”, “Nhìn Seol In Ah làm tôi nhớ đến ‘tình đầu quốc dân’ Son Ye Jin, dĩ nhiên nhan sắc không bằng nhưng có vẻ Jang Dong Yoon nhỉnh hơn Jo Seung Woo”, “Có phải ‘Classic’ bản 2023 không vậy? ba nhân vật chính làm nhớ đến Son Ye Jin, Jo Seung Woo và Jo In Sung”.

Ngược dòng thời gian về năm 2003, bộ phim khuynh đảo màn ảnh Hàn Quốc - The Classic (Cổ Điển) là “bệ phóng” tên tuổi của tình quốc dân Son Ye Jin. Trong dự án này, bà xã Hyun Bin có tạo hình trong sáng, tinh khôi của thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi. Son Ye Jin đã khắc họa thành công tạo hình nữ sinh huyền thoại khiến bất kỳ diễn viên nào cũng dễ dàng bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh không chỉ riêng Seol In Ah.

“Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ” đạt rating cao 7
The Classic (Cổ Điển) là “bệ phóng” tên tuổi của tình quốc dân Son Ye Jin

Nhà sản xuất bộ phim Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ chia sẻ về nữ chính Seol In Ah: “Sự đồng bộ giữa nữ diễn viên Seol In Ah và cô gái trẻ trung, dễ chịu Oh Jung Shin là 100%. Nhân vật Oh Jung Shin, người luôn dũng cảm bảo vệ ước mơ và tình yêu của mình, sẽ thể hiện sức hút của một 'biểu tượng mối tình đầu' mới phù hợp với cả quá khứ và hiện tại”.

Với những mảng sáng tối trong bối cảnh Hàn Quốc hỗn loạn giai đoạn những năm 80, 90, cùng lối diễn xuất đầy màu sắc của các diễn viên được truyền tải qua lời thoại, hành động, Oasis: Ốc Đảo Tuổi Trẻ hứa hẹn là một trong những tác phẩm đáng được mong đợi nhất trong năm 2023.

Bộ phim chính thức lên sóng song song trên ứng dụng VieON vào tối ngày 06/03. Cùng VOH giải trí cập nhật những thông tin phim ảnh hấp dẫn nhất tại chuyên mục phim nhé!