Bình luận: Để đồng vốn giảm hộ nghèo tăng hộ khá đạt hiệu quả

(VOH) - Cách đây 18 năm, từ ý tưởng của đồng chí Võ Trần Chí - Bí thư Thành ủy lúc ấy- Chương trình xóa đói giảm nghèo của TPHCM được toàn Đảng bộ tập trung sức người sức của để giải quyết.Thành công của chương trình được khẳng định và cả nước nghiên cứu làm theo- trở thành mục tiêu- chương trình hành động quốc gia.

Được liên hiệp quốc đánh giá: Việt Nam hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo thiên niên kỷ. Đây là minh chứng hùng hồn cho việc thực hiện tôn chỉ mục đích của Đảng CSVN- một Đảng cách mạng luôn nhận mình đứng về phía nhân dân- tất cả vì nhân dân lao động.

Chương trình xóa đói giảm nghèo là vết son rực rỡ- đầy tính nhân bản do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo- được sự đồng thuận của toàn xã hội- Lấy mốc năm 2009 để xem xét và lượng giá: Tổng nguồn vốn thành phố HCM đã huy động và vận động được 2.326 tỷ đồng tăng 565 tỷ đồng so với năm 2008. Với số tiền như thế thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đa dạng để nâng cao mức sống và tạo việc làm các hộ nghèo- Với kết quả nầy- TP đã hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo- bắt tay vào thực hiện chương trình “giảm hộ nghèo tăng hộ khá” theo tiêu chí- mức chuẩn nghèo ở mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm- bất kể nội ngoại thành- Theo tiêu chí nầy thành phố còn 7,21% hộ nghèo so tổng số hộ dân- Dù quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố dẫn đầu cả nước, thế nhưng còn không ít hộ nghèo- cực nghèo- phải đi vay nóng với lãi suất cao- Làm cho người nghèo vốn khó lại càng khó hơn- Theo thống kê của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo TP, năm 2009 quỹ còn tồn 25 tỷ- một số quỹ khác có dành một phần cho nhà nghèo vay vốn cũng còn tồn khá lớn như: quỹ quốc gia về việc làm tồn hơn 86 tỷ, các nguồn tín dụng của các hội đoàn, đoàn thể còn tồn 282 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo của Ủy ban MTTQ thành phố vận động từ các nguồn trong xã hội cũng tồn hơn 47 tỷ đồng- Tại sao có hiện tượng ngược đời như thế: Người nghèo cần tiền làm vốn”, Quỹ xóa đói giãm nghèo đang có nhiều tiền giúp cho người nghèo cơ hội thoát nghèo còn tồn gần 450 tỷ đồng ? Câu trả lời là Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các quận huyện nhất là cấp phường xã chưa làm hết chức trách của mình. Trong đó phổ biến là nhiều người nghèo không biết quỹ xóa đói giảm nghèo đang có nhiều tiền giúp cho người nghèo cơ hội thoát nghèo. Vì chính quyền cấp phường, xã không phổ biến thông tin- không công khai thông tin cho nhân dân biết- Một số phường xã- cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo ngán ngại duyệt hồ sơ cho người nghèo vay vì sợ đi thu hồi vốn- Với những người biết có nguồn vốn xóa đói giảm nghèo xin vay thì thủ tục rườm rà, qua nhiều tầng nấc- từ ấp đến xã, đến quận huyện…Nhiều giấy tờ “xét duyệt” từng cửa lâu lắc- mà chưa phải đã được vay. Hiện nay ở phường xã có rất nhiều nguồn quỹ cho người nghèo vay- Phụ nữ- Hội Nông dân, Công đoàn…v.v… đều cho đối tượng của mình vay- Trong khi cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo phường xã không nắm được số lượng nầy- hoặc ngán ngại khi phải xác minh, nên khi người nghèo đề nghị được vay quỹ xóa đói giảm nghèo thì cán bộ ẩm ừ cho qua chuyện. Vấn đề đặt ra là quỹ xóa đói giảm nghèo- phải được sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng- Từ năm 2010 mục tiêu của chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá của TPHCM sẽ đi vào chiều sâu- tức hạn chế việc cho vay để “buôn thúng bán mẹc” tủ thuốc lá lề đường, gánh hủ tiếu bên hè…v.v…vừa hiệu quả không bền vững vừa gây mất cảnh quan đô thị, trật tự lòng lề đường, mà thông qua các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng giúp cho người nghèo có kỹ năng lao động, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, bảo đãm chương trình mang tính bền vững căn cơ. Quỹ xóa đói giảm nghèo hay “giãm hộ nghèo tăng hộ khá” sẽ đầu tư vào mục tiêu nầy - Chỉ có mục tiêu nầy mới giải quyết cơ bản giảm hộ nghèo tăng hộ khá ở TP của chúng ta./.

Hữu Quan