Thực ra, việc mua tin báo phòng chống tham nhũng đã được Ban Nội chính Trung ương thực hiện lâu nay và cho phép các địa phương thực hiện, nhưng cho đến giờ mới chỉ có Ban Nội chính tỉnh Lâm Đồng triển khai đầu tiên. Động thái này gióng lên hồi chuông cho công cuộc phòng chống tham nhũng chuyển sang bước tấn công mạnh mẽ hơn vào tội phạm tham nhũng từ các địa phương.
Trước nay việc ngăn chặn những thiệt hại do tham nhũng gây ra hầu như chưa thực hiện hiệu quả vì những vụ việc tham nhũng, ngay cả khi đã được khởi tố, thì nhà nước cũng rất khó thu hồi được tài sản tham nhũng.
Các vụ án tham nhũng được phát hiện chậm hoặc thời gian từ khi phát hiện đến khi đưa ra xét xử quá dài, phải qua nhiều bước xử lý nên kẻ phạm tội có thời gian xoá chứng cứ để đối phó và tìm mọi cách chạy tội. Nhiều vụ án tham nhũng đã khởi tố và đưa ra xét xử nhưng vẫn không thu hồi được tài sản nhà nước bị thất thoát, làm xói mòn lòng tin của người dân vào công tác phòng chống tham nhũng và cả cơ quan phòng chống tham nhũng.
Thêm nữa, đối tượng phạm tội tham nhũng thường là những cán bộ có chức, có quyền nên công tác đấu tranh với loại tội phạm này rất khó khăn phức tạp, phải thu thập đầy đủ chứng cứ, phải qua nhiều bước xử lý mới có thể hoàn tất hồ sơ tố tụng. Do vậy, quy định về việc cho phép mua thông tin từ người dân về các vụ việc tham nhũng sẽ có tác dụng đẩy nhanh quá trình điều tra, cơ hội xoá dấu vết, chạy tội của kẻ xấu theo đó sẽ khó thực hiện được, khi cơ quan điều tra có chứng cứ được cung cấp để thực hiện ngay các biện pháp chế tài ngăn chặn.
Việc mua tin báo về phòng chống tham nhũng được đông đảo người dân ủng hộ sẽ góp phần nhanh chóng vạch trần mọi thủ đoạn của tội phạm, trong sạch hoá đội ngũ, là hình thức để kiểm soát nhanh nhất việc phòng chống tham nhũng.
Việc cho phép mua thông tin về phòng chống tham nhũng được tổ chức rộng khắp, thường xuyên sẽ trở thành một chủ trương nhằm nâng cao thế trận lòng dân, lấy dân làm gốc. Hơn nữa, chỉ có tai mắt nhân dân mới đem lại hiệu quả trong cuộc chiến cam go với loại tội phạm đặc biệt này. Một điều đáng mừng chứng minh cho việc mua tin báo là điều cần thiết phải triển khai nhanh và rộng khắp trên các tỉnh thành, đó là qua tổ chức thực hiện tại Trung ương, đã có hàng chục tin báo về Ban Nội chính Trung ương mà đa phần là có chất lượng tốt, qua đó, đã có những vụ án được triệt phá dựa vào nguồn tin từ người dân cung cấp.
Việc tổ chức mua tin cần thông tin rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức để biết và cùng tham gia. Bên cạnh đó, công tác bảo mật nguồn tin phải đặt lên hàng đầu để tránh sự trù dập, trả thù cá nhân đối với những người tố giác tội phạm.
Thêm nữa, quy định hiện nay về mức trả cho mỗi tin báo vẫn còn thấp (cao nhất là 10 triệu đồng/tin), mức này chưa tương xứng với những tin tố giác có khả năng triệt phá được những vụ trọng án, gây thiệt hại cho ngân sách hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng. Đồng thời về lâu dài, chúng ta cần nâng quy định này lên thành nghị định của Chính phủ và không chỉ mua tin báo phòng chống tội phạm tham nhũng, ngay cả tin báo với các loại tội phạm nghiêm trọng khác cũng là đối tượng áp dụng của nghị định.
Công tác khen thưởng công khai người dân có tin báo giá trị, hiệu quả trong triệt phá tội phạm sau khi kết thúc vụ án cũng đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy, khuyến khích người dân tố giác tội phạm, từ đó huy động được tai mắt của nhân dân trong phong trào phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Nếu làm tốt, làm thường xuyên công tác này sẽ tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn dân, cùng chung tay phòng chống tham nhũng để tội phạm tham nhũng không còn đất sống.

