9 người nước ngoài trên chuyến bay VN0054 dương tính Covid-19, Việt Nam nâng số ca nhiễm lên 30

(VOH) – Đến chiều ngày 8/3, đã có thêm 9 ca xác định nhiễm virus corona ngồi cùng chuyến bay VN0054 với ca thứ 17 là N.H.N.

Như vậy, ngoài bệnh nhân 17 và 21 quốc tịch Việt Nam đi chuyến bay VN0054 đã được xác định mắc bệnh, Bộ Y tế vừa công bố có thêm 9 người nước ngoài cùng chuyến bay trên, bao gồm 4 người đang ở Quảng Ninh, 2 ở Lào Cai, 2 ở Đà Nẵng và 1 người ở Huế, dương tính với COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTO

19h30 ngày 8/3, Bộ Y tế công bố thêm một ca mới nhiễm virus SARS-COV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 30. Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới sân bay Nội Bài sáng 2/3. Bệnh nhân thứ 30 là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh. Sau khi đến Việt Nam, bệnh nhân đã có mặt tại Hà Nội và đang ở Huế.

Có 4 trong 9 người nước ngoài được xác định nhiễm COVID-19 là hành khách hạng thương gia (cùng bệnh nhân 17 và 21), trong đó có 3 người Anh, 1 người Mexico. Trong 5 bệnh nhân còn lại có 4 người Anh. Đây đều là khách du lịch và đều lớn tuổi, người lớn tuổi nhất trong nhóm 74 tuổi.

Như vậy, tới thời điểm này, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam là 30, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn. 14 ca đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định.

Cả 20 trường hợp liên quan bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại TP.HCM đều âm tính

Chiều 8-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 17 còn lại tại TP.HCM đều có kết quả âm tính.

Như vậy, cả 20 trường hợp liên quan tới ca dương tính COVID-19 thứ 17 hiện được cách ly ở TP.HCM đều cho kết quả âm tính COVID-19, bao gồm 4 trường hợp người Việt Nam cư ngụ tại TP.HCM, 1 trường hợp Việt kiều Úc và 15 khách du lịch người nước ngoài.

Tuy nhiên, dù kết quả âm tính nhưng những người này vẫn được tiếp tục cách ly cho đến hết 14 ngày.

Nguồn: TTO