Cập nhật dịch Covid-19 ngày 9/3: Khoảng 108.447 người nhiễm, 3.790 người tử vong

(VOH) - Tính đến 6 giờ sáng nay (9/3), số người nhiễm Covid-19 trên thế giới vào khoảng 108.447 người, trong đó có 3.790 người tử vong – theo SCMP.

Số người được chữa khỏi bệnh tới thời điểm này là 58.587 người. Tại Việt Nam, ngày 8/3 là ngày “sôi sục” khi phát hiện thêm 9 ca nhiễm nCoV gồm các bệnh nhân ở Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng và Huế, nâng tổng số ca lên 30 tính từ đầu dịch.

9 ca dương tính nCoV công bố chiều và tối qua đều là người nước ngoài đi chung chuyến bay VN0054 với "bệnh nhân 17". Họ gồm 7 người Anh, một người Ireland, một người Mexico, có độ tuổi từ 58-74.

covid-19

Covid-19 có xu hướng tăng tại Mỹ Latinh và châu Âu (Ảnh: Latin Times)

Trong ngày 8/3, dịch Covid-19 có xu hướng giảm tại Hàn Quốc và Trung Quốc nhưng lại gây ảnh hưởng mạnh ở khu vực Mỹ Latinh và châu Âu.

Tại Mỹ, một trường hợp dương tính với nCoV được xác nhận đã tham dự Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) cùng Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống Mike Pence và nhiều quan chức cấp cao khác. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết tổng thống và phó tổng thống không gặp hoặc đứng gần người này. Đến hôm qua, Mỹ đã có hơn 440 ca nhiễm và 19 ca tử vong. 

Argentina ghi nhận 8 trường hợp nhiễm Covid-19 sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên ngày 4/3 vừa qua. Bộ Y tế nước này xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 - cũng là ca tử vong đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh liên quan tới căn bệnh này.

Tại châu Âu, Italy hiện có 5.883 người nhiễm bệnh và 233 ca tử vong. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh phong tỏa khu vực tâm dịch, gồm toàn bộ vùng Lombardy và 14 tỉnh thuộc Veneto, Emilia Romagna, Piemonte và Marche.

Như vậy sẽ có khoảng 16 triệu người bị hạn chế đi lại, không được rời khỏi vùng này, người bên ngoài cũng không được vào. Tất cả trường học ở Lombardy sẽ đóng cửa trong thời gian này.

Lệnh cấm có hiệu lực từ 8/3-3/4 tuy nhiên đây không phải là lệnh cấm tuyệt đối, các hoạt động quan trọng vẫn diễn ra, tàu điện và máy bay vẫn hoạt động để đáp ứng nhu cầu công việc, tình trạng khẩn cấp và sức khỏe cộng đồng.

Người dân các vùng này được yêu cầu hạn chế di chuyển; giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1m; các quán bar, nhà hàng phải đóng cửa trước 18h; bất kỳ trường hợp nào sốt trên 37.5 độ C phải ở nhà và người bị cách ly cấm không được đi ra ngoài.

Bulgaria hôm qua có 4 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, bao gồm 2 bệnh nhân nam tại thành phố Pleven và 2 bệnh nhân nữ tại thành phố Gabrovo, buộc chính phủ tổ chức họp khẩn cấp vào cùng ngày để tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Maldives cũng có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, được cho là bị nhiễm từ một du khách người Ý. Cùng ngày, Bangladesh ghi nhận 3 ca nhiễm đầu tiên, trong đó có 2 người vừa trở về từ Ý.

Các nước Moldova, Paraguay, Bulgaria đã xác nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Tại Châu Á, đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 8/3, xác nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại đây lên 114 người. Ca tử vong thứ ba do Covid-19 tại Hong Kong là một nữ bệnh nhân 76 tuổi, sinh sống tại vùng lãnh thổ này.

Tại Hàn Quốc, trong ngày 8/3, nước này ghi nhận thêm 367 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 7.313 trường hợp. Đây là lần đầu tiên trong 11 ngày qua, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc dưới mức 400 người. Số ca tử vong tại Hàn Quốc hiện là 50 người.

Tại Nhật Bản, tổng số ca nhiễm virus Covid-19 đã lên thành 1.198 ca. Số ca tử vong hiện là 14, trong đó có 7 ca trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama.

Ngày 8/3, Iran ghi nhận thêm 49 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 194 người. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Iran đã tăng lên thành 6.566 người.

COVID-19: Italy ra lệnh phong tỏa hơn 16 triệu dân - Chính phủ Italy áp lệnh cấm đến và đi từ vùng Lombardy và 14 tỉnh khắp đất nước nhằm kiểm soát Covid-19 từ hôm nay 8/3.

Dịch Covid-19 thế giới: Maldives có ca nhiễm đầu tiên - Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp ở New York - Thống đốc bang New York, Mỹ Andrew Cuomo ngày 7/3 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở bang Đông Bắc này đã lên đến ...